Cải thiện an ninh của đồng minh trong NATO, Mỹ ký hợp đồng bán 768 hệ thống vũ khí sát thương cho Anh

Ngày 28/4, Lầu Năm Góc ra thông cáo báo chí cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã phê duyệt thương vụ tiềm năng cung cấp cho Anh 768 hệ thống vũ khí sát thương chính xác tiên tiến II (APKWS II) với chi phí ước tính 31,2 triệu USD.

Mỹ phê duyệt thương vụ bán vũ khí trị giá hơn 30 triệu USD cho Anh. (Ảnh minh họa - Nguồn: BAE)

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng của nước này đã cấp giấy chứng nhận cần thiết để thông báo cho Quốc hội về thương vụ tiềm năng nêu trên.

Hợp đồng cũng sẽ bao gồm các trang thiết bị hỗ trợ, phụ tùng thay thế và sửa chữa, tài liệu kỹ thuật, phương tiện vận chuyển, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần. Các đại diện nhà thầu Mỹ sẽ đến Anh trong khoảng thời gian khoảng 5 năm để hỗ trợ giao hàng và lắp ráp thiết bị, cũng như cung cấp dịch vụ quản lý hỗ trợ hậu cần, kiểm soát kho và làm quen với thiết bị.

Thông cáo còn lưu ý, hợp đồng này sẽ củng cố các mục tiêu chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia của Mỹ thông qua biện pháp cải thiện an ninh của một đồng minh tro ng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Tây Dương (NATO).

Mỹ và Nga là hai nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất và nhì thế giới trong 3 thập niên qua. Xuất khẩu vũ khí của Washington tăng 14% so với giai đoạn 2013-2017, giúp Mỹ chiếm 40% thị phần xuất khẩu vũ khí toàn cầu.

(theo TASS)

Hải An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cai-thien-an-ninh-cua-dong-minh-trong-nato-my-ky-hop-dong-ban-768-he-thong-vu-khi-sat-thuong-cho-anh-225341.html