Cải thiện "bản lĩnh" đàn ông và trái đắng Viagra

Một nghiên cứu của đơn vị tư vấn tình dục thuộc BV Phụ sản Từ Dũ mới đây đã cho thấy, số bệnh nhân mắc hội chứng rối loạn tình dục (ở cả nam và nữ) chiếm khá cao. Tuy nhiên, có đến 71,43% bệnh nhân bị rắc rối sức khỏe này chịu đựng tình trạng rối loạn từ 3-12 tháng trước khi đi khám.

Đặc biệt là cả nam và nữ đều ngại đi khám bác sĩ chuyên khoa, nhiều người đã tự đi chữa trị. Đặc biệt nhiều trường hợp nam giới đến xin tư vấn gặp phải bệnh khó nói thừa nhận do đã lỡ ra ngoài tự đi mua thuốc Viagra và ngậm phải "trái đắng" do quá tin tưởng vào loại thần dược này. Theo các chuyên gia về nội tiết, trên thực tế Viagra không phát huy tác dụng với một nửa số đàn ông khi sử dụng.

Những lời khai của bệnh nhân với bác sĩ cho thấy họ đã mua Viagra qua nhiều con đường như thông qua rao bán trên mạng, mua ngoài thị trường, hàng xách tay, mua tại khu vực chợ thuốc tây…

Bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch Hội Y học giới tính Việt Nam cho biết, trái đắng mà nhiều người gặp phải khi dùng thuốc Viagra có thể kể ra vô số: Người dùng đột ngột mắc chứng nhức đầu, khó tiêu, có người bị rối loạn nhẹ màu sắc. Trong khi cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm Hoa Kỳ vừa cảnh báo, cho thấy nam giới sử dụng thuốc điều trị bệnh khó nói của đàn ông bằng Viagra có thể bị tăng nguy cơ điếc đột ngột. Tùy theo trạng thái sức khỏe của từng người, thuốc còn có thể gây biến chứng ở mắt, tai...

Bộ Y tế quy định Viagra không được lưu hành rộng rãi trên thị trường như hiện nay mà chỉ được sử dụng trong cơ sở y tế chuyên khoa và phải được kê đơn.

Tiến sĩ, bác sĩ Trần Công Khanh - Trưởng phòng Khám Nam khoa Bệnh viện Bưu điện 2 TP Hồ Chí Minh còn cho biết, khi mua những sản phẩm được quảng bá trên các website không nguồn gốc, khách hàng rất dễ bị lừa. Vì vậy, người muốn sử dụng chúng phải biết được tính năng các loại thuốc, tác dụng phụ như thế nào và loại thuốc nào phù hợp với bệnh lý của mình. Phải có chỉ định của bác sĩ.

Các chuyên gia về nội tiết và giới tính đều cho rằng rất cần thiết để có một trung tâm tư vấn chăm sóc vấn đề tình dục cho cả nữ và nam nhằm giải quyết các vấn đề khó nói.

Chuyên gia tiết niệu Bệnh viện "Good Hope" của Anh, cho rằng Viagra chỉ có tác dụng nếu người dùng đủ hàm lượng hormone sinh dục; nếu cho rằng Viagra là thuốc chữa cho mọi vấn đề về tình dục thì điều này là sai hoàn toàn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/vi-vn/khcn/2011/11/160503.cand