Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận thêm 28 F0 là công dân trở về từ các tỉnh, thành phía Nam

Kết quả xét nghiệm xác định thêm 28 F0 ở Nghệ An và Hà Tĩnh đây chủ yếu là những trường hợp trở về từ các tỉnh, thành phía nam.

Sáng 8/8, thông tin từ ngành y tế Nghệ An cho biết, kết quả xét nghiệm xác định thêm 20 trường hợp trên địa bàn dương tính với virus SARS-CoV-2. Trong đó có 8 trường hợp trở về từ TP Hồ Chí Minh, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch tại BVĐK Minh An, 11 trường hợp còn lại là công dân trở về từ Hà Nội và các tỉnh phía nam.

Kết quả xét nghiệm xác định thêm 28 trường hợp ở Nghệ An và Hà Tĩnh dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể các trường hợp được xác đinh dương tính mới gồm: Đ.T.T (SN 1982) ở xã Quỳnh Lâm, huyện Quỳnh Lưu, liên quan đến ổ dịch tại BVĐK Minh An, huyện Quỳnh Lưu.

P.T.A (SN 1998) và N.T.H.N (SN 1999) cùng ở xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn.

Đ.T.N (SN 1995) ở xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu.

Đ.T.C (SN 2004), Đ.T.H (SN 2000), N.T.H.M (SN 2019), Đ.T.H (SN 2005), Đ.T.K.C (SN 2017) cùng ở xã Lăng Thành, huyện Yên Thành.

V.T.P (SN 1989) ở xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành.

H.T.B (SN 1975) ở xã Sơn Thành, Yên Thành.

N.C.L (SN 2003) ở xã Tràng Sơn, huyện Đô Lương.

L.T.H (SN 1998) ở xã Đại Sơn, huyện Đô Lương.

P.V.H (SN 2004) và P.V.Q (SN 2004) cùng ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu

L.V.K (SN 1994) ở xã Bắc Sơn, huyện Quỳ Hợp.

T.T.K.D (SN 2011) ở xã Ngọc Sơn, huyện Thanh Chương.

Đ.H.H (SN 1987), N.T.H (SN 1987) và T.V.H (SN 1995) cùng ở xã Nghĩa Phúc, huyện Tân Kỳ.

Tính đến thời điểm hiện tại Nghệ An đã ghi nhận 369 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại 19 địa phương trên địa bàn tỉnh. Lũy tích số ca điều trị đã khỏi bệnh, ra viện, chuyển tuyến trên: 172 bệnh nhân. Lũy tích số ca tử vong: 1. Số ca hiện đang điều trị: 197.

Trong khi đó, thông tin từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sáng nay 6/8 Hà Tĩnh vừa ghi nhận thêm 8 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều về từ TP Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương, đã được cách ly trước đó.

Các trường hợp được xác định dương tính mới gồm: Đ.T.T (SN 1959), Đ.T.T.T (SN 2018), đều có địa chỉ tại xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc.

T.V.D (2001), có địa chỉ tại xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh.

T.T.T.H (SN 2001), có địa chỉ tại xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

N.X.H (SN 1988), có địa chỉ tại xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc.

N.T.P (SN 1988) và V.T.Q.N (SN 2016) cùng có địa chỉ tại xã Vượng Lộc, huyện Can Lộc và H.D.K (SN 2001), có địa chỉ tại xã Lộc Yên, huyện Hương Khê.

Các trường hợp này khi về đến Hà Tĩnh đã được lực lượng chức năng đưa đi cách ly tại địa phương và lấy mẫu xét nghiệm. Theo kết quả xét nghiệm khẳng định bằng RT-PCR vào tối 7/8, 8 công dân này dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 221 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/tin-24h/nghe-an-va-ha-tinh-ghi-nhan-them-28-f0-la-cong-dan-tro-ve-tu-cac-tinh-thanh-phia-nam-880869.vov