Cải thiện năng lực tiêu, thoát nước

Những năm gần đây, tốc độ đô thị hóa trên địa bàn Hà Nội diễn ra nhanh chóng, với việc hình thành nhiều khu đô thị mới, khu công nghiệp tập trung, kéo theo sự gia tăng dân số. Tuy nhiên, tiến độ đầu tư các công trình hạ tầng thoát nước chưa theo kịp tốc độ phát triển và mở rộng của Thủ đô, cộng với diễn biến thời tiết phức tạp, khó lường, đặt ra nhiều thách thức cho công tác thoát nước.

Cán bộ Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước theo dõi lượng mưa, mực nước và tình hình các trạm bơm trên địa bàn thành phố. Ảnh: NGỌC MAI

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn Trung ương, mùa mưa, bão năm nay diễn biến phức tạp. Mưa theo vùng và tập trung trong thời gian ngắn. Lượng mưa vượt mức trung bình nhiều năm và lượng mưa trong các tháng cao điểm tăng từ 5 đến 10%. Trong khi đó, các công trình thoát nước, hạ tầng giao thông, hạ tầng kỹ thuật triển khai dang dở, ảnh hưởng rất lớn đến công tác tiêu, thoát nước.

Ðể đối phó với những khó khăn, thách thức này, ngay từ đầu năm nay, Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Hà Nội (HSDC) tập trung nâng cấp, hoàn thiện Trung tâm giám sát hệ thống thoát nước, nhằm nâng cao khả năng dự báo, giám sát diễn biến mưa, lượng mưa, mực nước và giám sát tình hình hoạt động của các trạm bơm, đập điều tiết trên toàn hệ thống thoát nước. Mở rộng phạm vi giám sát phủ kín địa bàn thành phố Hà Nội với 41 trạm đo mưa, 30 trạm đo mực nước tự động; giám sát hệ thống vận hành các trạm bơm lớn, điểm úng ngập thường xuyên. Hoàn thành công nghệ hóa, số hóa hệ thống thoát nước của 12 quận. Ðầu tháng 4, Trung tâm đã triển khai thí điểm ứng dụng bản đồ cảnh báo úng ngập (HSDC Maps) trên điện thoại di động. Nhờ ứng dụng này, người dân có thể gửi trực tiếp thông tin hình ảnh sự cố, điểm úng ngập về trung tâm để lãnh đạo công ty kịp thời xử lý, giao cho các đơn vị xuống ngay hiện trường khắc phục.

Một công việc quan trọng được HSDC thường xuyên thực hiện là duy tu, duy trì hệ thống thoát nước. Ðơn vị đã xây dựng kế hoạch chi tiết cho từng tuyến, từng lưu vực, các hồ điều hòa, nhất là các trục thoát nước chính như sông Tô Lịch, sông Lừ, mương Ðồng Bông đều được nạo vét trước mùa mưa bão, bảo đảm độ dốc để đưa nước về nguồn tiêu nhanh nhất. Thực hiện các giải pháp xây lắp, khắc phục hư hỏng, hạn chế trên hệ thống, trong đó tập trung thực hiện các công trình thoát nước tại các điểm úng ngập "cố hữu" như ngã năm phố Ðường Thành - Bát Ðàn - Nhà Hỏa, đường Giải Phóng, đoạn trước cửa bến xe
Giáp Bát, phố Phan Văn Trường, Nguyễn Chính. Hạ thấp độ cao ba cửa điều tiết ở hồ điều hòa trạm bơm Yên Sở, quận Hoàng Mai từ ba mét xuống mức một mét, đã rút ngắn thời gian nước chảy từ khu vực nội thành chảy về trạm bơm chỉ còn hơn 30 phút, thay vì thời gian từ một đến hai tiếng như trước đây. Chủ động chuẩn bị phương án thoát nước, phương tiện, lực lượng ứng trực tại chỗ và các phương án điều động nhân lực…

Ðáng chú ý, ngay từ khi được thành phố giao nhiệm vụ tiêu thoát nước tại địa bàn 17 thị trấn thuộc các huyện và đường quốc lộ, tỉnh lộ trên địa bàn thành phố, công ty đã có nhiều cố gắng cải thiện hệ thống thoát nước khu vực ngoại thành. Khó khăn nhất là hệ thống thoát nước tại các địa bàn này qua nhiều năm sử dụng rất ít được đầu tư, duy tu, duy trì thường xuyên cho nên xuống cấp. Hệ thống thoát nước trải rộng, thiếu đồng bộ, phần lớn liên quan đến hệ thống kênh mương thủy lợi. Công ty đã khắc phục khó khăn này bằng việc tăng cường các phương tiện cơ giới; lắp đặt hệ thống cảnh báo, đo mưa tự động; bố trí lực lượng tăng cường công tác quản lý hệ thống; khảo sát hiện trạng thoát nước, lắp đặt bổ sung ga thu. Thường xuyên kiểm tra, nạo vét định kỳ, duy trì hệ thống thoát nước tại các khu vực ngõ xóm, khu dân cư thường xảy ra ngập úng cục bộ. Phối hợp với chính quyền cơ sở, các công ty thủy lợi mở cửa cống để tiêu thoát nước khi có mưa lớn; duy tu, duy trì các tuyến mương thủy lợi. Nhờ đó từ năm 2017, việc tiêu, thoát nước khu vực phía tây thành phố, quận Hà Ðông được cải thiện đáng kể. Ðiển hình là đã xóa được hai điểm úng ngập nặng tại ngã ba Quang Trung - Phan Ðình Giót và trước cửa Bến xe Yên Nghĩa, quận Hà Ðông.

Tổng Giám đốc HSDC Võ Tiến Hùng cho biết, nhờ chủ động chuẩn bị các giải pháp tiêu thoát nước, mùa mưa năm nay khi xảy ra các trận mưa 50 mm/hai giờ, trên địa bàn thành phố sẽ không có điểm úng ngập, chỉ tồn tại một số điểm ứ đọng, dềnh nước do mặt đường trũng thấp. Với các trận mưa lớn, lượng mưa từ 50 đến 100 mm/hai giờ, khi xảy ra mưa cường độ cao, tập trung trong thời gian ngắn, dự kiến trên địa bàn thành phố còn 15 điểm úng ngập, như ngã tư Phan Bội Châu -
Lý Thường Kiệt, phố Cao Bá Quát, ngã ba La Pho - Thụy Khuê, phố Nguyễn Khuyến… và một số điểm dềnh nước nhỏ trong khu dân cư, các ngõ xóm. Tuy nhiên, một số điểm vẫn có thể xảy ra úng ngập, nhất là đối với những trận mưa đầu mùa, do rác thải ở rãnh nước, khi mưa rác sẽ trôi, bịt các miệng cống, ga thu gom nước hoặc người dân bịt miệng các hố ga, gây ngập úng
cục bộ.

Nếu các sự cố này được phát hiện, thông báo kịp thời, công ty sẽ nhanh chóng cử công nhân có mặt thu dọn rác, mở cửa cống để tiêu thoát nước. Ông Võ Tiến Hùng cho biết thêm, công ty đã hoàn thành công tác khảo sát, lập hồ sơ thiết kế, chuẩn bị thi công cải tạo, sửa chữa công trình thoát nước, nâng cao năng lực tiêu thoát nước tại phố Giáp Nhị, Nam Dư, phố Xốm… Phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thành thi công công trình để giải quyết các trọng điểm úng ngập, phục vụ tốt việc tiêu thoát nước trong mùa mưa bão năm 2018.

MINH VÂN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/hanoi/item/36325702-cai-thien-nang-luc-tieu-thoat-nuoc.html