Cải thiện năng suất lao động để tăng tính cạnh tranh

Chiều 21-3, tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI) tổ chức hội thảo 'Cải thiện năng suất lao động Việt Nam để tăng năng lực cạnh tranh quốc gia'.

Dưới sự tài trợ của Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản (METI), Viện Nghiên cứu Mitsubishi UFJ (MURC) phối hợp với Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR), Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản (GRIPS) đã tiến hành xây dựng Báo cáo Năng suất Việt Nam nhằm phân tích nguồn gốc thay đổi năng suất lao động của Việt Nam, đồng thời đề xuất hệ thống giải pháp cải thiện năng suất nền kinh tế trong môi trường quốc tế.

 Toàn cảnh hội thảo.

Toàn cảnh hội thảo.

Phát biểu tại diễn đàn, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định, năng suất lao động là một trong những nhân tố căn bản quyết định năng lực cạnh tranh quốc gia, đồng thời là động lực cho quá trình phát triển dài hạn.

Trong khoảng một thập niên gần đây, năng suất lao động tại Việt Nam dù thuộc nhóm thấp nhất trong khu vực, nhưng lại có dấu hiệu tăng trưởng chậm lại. Điều này gợi ra những lo ngại về khả năng Việt Nam sẽ bị mắc vào bẫy thu nhập trung bình ngay từ giai đoạn đầu. Vì lý do đó, việc tìm kiếm những giải pháp dài hạn cho việc cải thiện năng suất lao động cho toàn bộ nền kinh tế có ý nghĩa quan trọng.

Tại hội thảo, các chuyên gia kinh tế đã trao đổi, thảo luận nhiều nội dung như: Những đặc điểm căn bản của tiến trình tăng năng suất lao động ở Việt Nam; các phương pháp cải thiện năng suất lao động và hiệu quả nền kinh tế: Những gợi ý từ kinh nghiệm Nhật Bản; những sáng kiến chính sách thúc đẩy năng suất quốc gia của Singapore..

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/cai-thien-nang-suat-lao-dong-de-tang-tinh-canh-tranh-569223