Calisto lên giá

(ĐSCT) Calisto là HLV ngoại thành công nhất ở bóng đá Việt Nam? Câu trả lời chắn chắn là như thế. Từ thành công ở CLB ĐTLA đến chức vô địch AFF Cup 2008 cùng ĐTVN, ông thầy người Bồ được xem như một ngôi sao trong giới HLV ở Việt Nam. Thậm chí, ông còn được nhà nước Bồ Đào Nha trao tặng bằng khen công trạng. Vì thế, sau những gì làm được cùng BĐVN gần 10 năm qua, ông đã khẳng định được thương hiệu của mình.

HLV Calisto và các học trò Hôm 24-3 vừa qua, HLV Calisto tái ký hợp đồng làm đại sứ thương hiệu cho nhãn hàng bia Zorok. Trước đó một năm, ông thầy người Bồ đã trở thành thương hiệu cho nhãn hàng bia này nhờ thành công của ông ở AFF Cup 2008. Mức lương 22 ngàn USD mà ông tái ký hợp đồng với VFF là một con số khổng lồ. Bây giờ, thương vụ làm đại sứ thương hiệu cho bia cũng tăng lên (dù hai bên không tiết lộ). Tiền nào của nấy, song để đáng đồng tiền bát gạo thì phải chờ thành tích trên sân bóng chứng minh điều đó. Trước mắt ông Calisto là chuyến tập trung đội tuyển chuẩn bị cho trận giao hữu với CLB Eintratch Frankfurt của Đức vào ngày 12-5. Nhưng xa hơn nữa là chiến dịch bảo vệ ngôi vàng AFF Cup. Khi giá lên cao thì áp lực lớn và thành công cũng sẽ tỉ lệ thuận theo. Hy vọng là vậy.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=51747&mod=detnews&p=