Cầm cố xe gian mùa dịch

Khoảng 18 giờ ngày 10-4, Tổ tuần tra CAP Thanh Khê Đông (Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch, bệnh Covid-19 trên địa bàn nhằm nhắc nhở, xử lý những trường hợp tụ tập đông người; buôn bán, kinh doanh và các hành vi vi phạm Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Khi Tổ công tác vừa qua tuyến đường Trần Cao Vân (Đà Nẵng) thì phát hiện có một người đàn ông đứng bên xe máy gọi cửa một tiệm cầm đồ. Lúc đầu tưởng là người quen đến gặp chủ nhà có việc nên các chiến sĩ tổ tuần tra chưa chú ý. Thế nhưng, một lúc sau quay lại thì người thanh niên này đã bước vào trong tiệm cầm đồ cùng với xe máy mang BKS 92H1-556.10 và đang trao đổi với người quản lý tại đây.

Phan Tuấn Hải và các giấy tờ liên quan.

Nhìn dáng vẻ của thanh niên ở trong tiệm cầm đồ có điều bất thường khi người này vừa trao đổi với chủ nhà vừa thỉnh thoảng nhìn ra ngoài với thái độ hết sức cảnh giác. Khả nghi, tổ công tác đã quyết định tiếp cận người thanh niên nói trên. Khi vừa thấy lực lượng CA xuất hiện, người đi xe máy đã tỏ ra mất bình tĩnh. Qua làm việc với người quản lý tiệm cầm đồ N.Đ.T, thì được anh cho biết “Người này đến gọi cửa để cầm 1 xe máy hiệu Yamaha Exciter BKS 92H1-556.10. Tôi có nói là tiệm đang tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19 nhưng người đàn ông này cứ nài nỉ cầm giúp vì đang rất cần tiền”.

Từ thông tin do tổ công tác cung cấp, Thiếu tá Phạm Thanh Sơn- Trưởng CAP Thanh Khê Đông, Q. Thanh Khê, TP Đà Nẵng đã yêu cầu tổ công tác đưa cả người và xe về cơ quan CA để làm việc. Qua kiểm tra, CAP Thanh Khê Đông phát hiện giấy đăng ký xe, BKS 92H1-556.10 có biểu hiện bị làm giả. Đối tượng Phan Tuấn Hải (1976, hiện trú tại TP Đà Nẵng) khai nhận, được một người bạn tên Nguyễn Văn Hùng (còn gọi là Be, trú tại H.Thăng Bình, Quảng Nam) nhờ mang chiếc xe nói trên đi cầm đồ giúp. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, Phan Tuấn Hải có nhiều biểu hiện nghi vấn và thái độ thất thường nên CAP Thanh Khê Đông tiến hành xác minh chiếc xe BKS 92H1-556.10 thì được biết số xe này là của một người tên là Nguyễn Ngọc Sỹ (trú TT Hà Lam, H.Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam).

Điều đáng nói là cách đây khoảng 1 tháng anh Sỹ đã đến CA Thị trấn Hà Lam trình báo việc mình bị mất chiếc xe BKS 92H1-556.10. Tiếp tục kiểm tra trên người Hải, CAP Thanh Khê Đông còn phát hiện và tạm giữ 1 giấy đăng ký xe BKS 92H1-556.10 (nghi có thể đã được làm giả), 1 giấy CMND số 2052…, tên Nguyễn Văn Hùng (1974, trú Hà Bình, Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam) do CA tỉnh Quảng Nam cấp ngày 12-11-2020 (nghi có thể đã được làm giả), 1 giấy CMND số 20125… tên Phan Tuấn Hải (1976) do CATP Đà Nẵng cấp ngày 5-1-2017, 1 giấy phép lái xe hạng A1 tên Phan Tuấn Hải (nghi có thể đã được làm giả), 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy A50s màu xanh ngọc và số tiền hơn 20,2 triệu đồng.

Thiếu tá Phạm Thanh Sơn- Trưởng CAP Thanh Khê Đông còn cho biết, qua xác minh và tra cứu được biết Phan Tuấn Hải đã từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Cụ thể là từ năm 2010-2016, Hải bị TAND tỉnh Quảng Nam xử phạt 6 năm tù giam và từ năm 2017-2020 bị TAND Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng xử phạt 3 năm tù giam. Do tính chất vụ việc vượt quá thẩm quyền nên CAP Thanh Khê Đông đã hoàn tất hồ sơ chuyển Đội CSHS CAQ Thanh Khê tiếp tục điều tra làm rõ.

PHƯƠNG KIẾM

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_223399_cam-co-xe-gian-mua-dich.aspx