Cấm cũng như không

(ANTĐ) - Mặc dù những dòng chữ “Khu vực trường học, không bán hàng, để xe” được sơn kẻ rất rõ trên tường, nhưng tại vỉa hè phố Nguyễn Trường Tộ, quận Ba Đình, hàng quán và những dãy xe máy dài dằng dặc vẫn “vô tư” dựng suốt chiều dài bên ngoài bức tường của trường THCS Nguyễn Công Trứ.

Vỉa hè vốn đã chật hẹp, lại bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh dịch vụ trông giữ xe nên mỗi khi tan trường, học sinh và các vị phụ huynh chỉ còn cách là “tránh” xuống lòng đường, nên càng cản trở giao thông cho các phương tiện tham gia giao thông tại tuyến phố này. Sự việc nói trên tồn tại đã lâu, nhưng không biết vì sao chính quyền sở vẫn chưa xử lý? (Ba Đình - Hà Nội)

Nguồn ANTĐ: http://www.anninhthudo.vn/tianyon/index.aspx?articleid=59890&channelid=13