Cảm động những tấm gương con cán bộ, công nhân viên Tổng Công ty UDIC vượt khó, học giỏi

Không chỉ quan tâm chăm lo, động viên đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, tổ chức Công đoàn nói chung và Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC nói riêng còn có nhiều hoạt động chăm lo thiết thực, động viên con cán bộ, công nhân viên, qua đó tạo động lực để các gia đình cùng nỗ lực vươn lên trong công việc, học tập và cuộc sống.

Cảm động những tấm gương “Con ngoan, trò giỏi”

Nguyễn Thu Thủy (học sinh lớp 12D2 Trường THPT Sóc Sơn) là 1 trong số 17 cháu học sinh là con cán bộ, công nhân viên (CBCNV) được Công đoàn Tổng Công ty UDIC khen thưởng, biểu dương vì có thành tích vượt khó, học giỏi trong năm học 2021-2022. Thủy cũng là 1 trong số 100 cháu là con CNVCLĐ được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng quà trong tháng 6 vừa qua, nhân Ngày Gia đình Gia đình Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa (thứ hai từ trái qua) và lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty UDIC trò chuyện, động viên mẹ con cháu Nguyễn Thu Thủy.

Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố Đặng Thị Phương Hoa (thứ hai từ trái qua) và lãnh đạo Công đoàn Tổng Công ty UDIC trò chuyện, động viên mẹ con cháu Nguyễn Thu Thủy.

Ít ai biết rằng, ẩn trong dáng hình nhỏ bé là một ý chí mạnh mẽ, không ngừng vươn lên trong học tập.

Gia đình Thủy có 5 thành viên: Bố, mẹ, chị gái, Thủy và em gái. Bố Thủy - anh Nguyễn Tùng Lâm phải nghỉ làm ở nhà chăm chị gái Thủy bị bại não từ nhỏ. Cũng vì vậy, gánh nặng kinh tế, lo sinh hoạt cho gia đình dồn lên vai người phụ nữ bé nhỏ - chị Nguyễn Thị Hòa (mẹ Thủy) hiện là công nhân Tổ Bao gói (Xí nghiệp lắp ráp, Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp, thuộc Tổng Công ty UDIC).

Biết rõ hoàn cảnh gia đình mình nên trong 12 năm học qua, Thủy luôn cố gắng học tập thật tốt; thời gian rảnh, Thủy tranh thủ giúp bố mẹ việc nhà, dạy em gái học bài và chăm chị gái.

“Có nhiều lần, bố trải lòng với con là “Con gái bố cố gắng học tập thật tốt nhé, bố biết con phải chịu nhiều thiệt thòi hơn các bạn khác, nhưng con hãy coi đó là động lực để vươn lên”. Còn mẹ con cũng từng tâm sự “Thực ra mẹ đặt tên con là Thu Thủy vì muốn con mạnh mẽ như nước nhưng cũng có chút nhẹ nhàng của mùa thu. Và cũng mong con hãy yêu cái tên này; hãy nhìn vào nó để có thêm động lực bước tiếp, con nhé”. Đến giờ, mỗi khi nhớ lại những câu nói này, lòng con lại có chút nghẹn lại, rưng rưng, nhưng nó cũng một lần nữa như tiếp thêm sức mạnh cho con để con bước tiếp trên con đường lớn của cuộc đời”, Thủy tâm sự.

Nhờ có động lực tinh thần quý giá trên, 12 năm học, từ tiểu học đến trung học phổ thông, Thủy liên tiếp dành được danh hiệu Học sinh giỏi, và dành được giải Khuyến khích môn Địa lý năm học lớp 9.

“Con luôn thầm cảm ơn bố vì luôn là hậu phương đồng hành, chăm sóc cho con. Cảm ơn mẹ vì đã là một chiến binh mạnh mẽ luôn nỗ lực, không gục ngã; cảm ơn mẹ đã cho con đến với cuộc đời, được yêu thương. Con cũng xin cảm ơn các cô, các chú, các bác trong Tổng Công ty UDIC, Liên đoàn Lao động thành phố đã tổ chức khen thưởng, động viên chúng con, qua đó nhắc nhở chúng con cần cố gắng, phấn đấu vươn lên hơn nữa để đạt được nhiều thành tích cao trong học tập”, Thủy trải lòng.

“Trong hành trình thực hiện ước mơ của mình, chúng con luôn có sự yêu thương chăm lo của cha mẹ, sự đồng hành dìu dắt của thầy cô, sự quan tâm, động viên của các cô, bác lãnh đạo nơi bố mẹ công tác. Chúng con xin hứa sẽ cố gắng hết mình, quyết tâm cao nhất để thực hiện được ước mơ của mình, cũng như đáp lại niềm tin yêu của của gia đình, các cô, các bác...”. Đó là tâm sự của những học sinh tiêu biểu - là con CBCNV Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC trong lễ tuyên dương, khen thưởng do Công đoàn Tổng Công ty vừa tổ chức.

Cùng được Công đoàn Tổng Công ty UDIC tuyên dương trong đợt này, cháu Nguyễn Đức Minh - con bố Nguyễn Đức Chính, hiện công tác tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (Tổng Công ty UDIC) thực sự khiến nhiều bạn bè và phụ huynh khâm phục vì sự tự giác, nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập.

Năm học 2022 - 2023 đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời học sinh của Minh, khi Minh vừa nhận được quả ngọt tuyệt vời, với kết quả thi vào lớp 10 đạt 45,5 điểm. “Con đã đỗ vào Trường THPT Việt Đức - ngôi trường con mơ ước được khoác trên mình chiếc áo đồng phục bấy lâu nay”, Minh phấn khởi khoe.

Minh cho biết: Suốt 9 năm theo học tại Trường THCS Ngô Gia Tự (quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội), cháu đã được tiếp xúc tích lũy kiến thức từ các môn học tự nhiên và cả xã hội; đặc biệt môn học Ngữ Văn đã giúp cháu hiểu sâu hơn về cuộc đời, về tình người, mở rộng cảm quan nhân ái hơn về cuộc sống, giúp thế hệ thêm yêu cuộc sống, có thể hội nhập dễ dàng hơn với thời cuộc và trong tương lai.

Các cháu: Nguyễn Thị Ái Nhân và cháu Nguyễn Đức Minh (thứ nhất, thứ hai từ trái qua) được lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố và lãnh đạo Tổng Công ty UDIC tặng quà, động viên về thành tích cao trong học tập.

Nhờ có sự say mê, chăm chỉ, nỗ lực, những lời động viên thiết thực, tràn ngập tình thương của gia đình, Minh đã gặt hái được nhiều thành tích như: Danh hiệu Học sinh giỏi từ lớp 1 đến lớp 9, giải Ba môn Văn kỳ thi Olympic cấp trường, được kết nạp vào Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh nhờ có thành tích cao trong học tập. Đặc biệt năm học 2021- 2022, Minh đã đạt giải Nhì trong kỳ thi “Học sinh giỏi môn Ngữ Văn” cấp quận.

“Đây chính là niềm tự hào của bản thân cháu cũng như của gia đình. Vì thế, cháu thấy mình cần phải quyết tâm và cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để không phụ lòng ông bà, cha mẹ và thầy cô giáo và sự quan tâm của các cô, các bác nơi cơ quan bố mẹ”, Minh tâm sự.

Sự quan tâm của gia đình, Công đoàn đã tiếp thêm động lực

Bày tỏ tình cảm tại lễ tuyên dương, khen thưởng con CBCNV của Công đoàn Tổng Công ty UDIC tổ chức mới đây, cháu Nguyễn Thị Ái Nhân (học sinh lớp 9A6 Trường THCS Chu Văn An) con mẹ Nguyễn Thị Thanh Hường - hiện công tác tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư xây lắp và kinh doanh thiết bị Hà Nội (thuộc Tổng Công ty UDIC) xúc động: “Bằng cả tấm lòng biết ơn sâu sắc, cháu xin thay mặt các bạn là con CBCNV Tổng Công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến các bác lãnh đạo Tổng Công ty UDIC đã tổ chức chương trình này. Đây là món quà tinh thần, nguồn động viên to lớn với chúng cháu, để chúng cháu cố gắng phấn đấu trong học tập cũng như trong rèn luyện bản thân trở thành người con ngoan hiếu thảo, cháu ngoan Bác Hồ. Chúng cháu xin hứa sẽ cố gắng nỗ lực hết mình, tích cực học tập, rèn luyện, giành thêm nhiều bông hoa điểm tốt, chuẩn bị chu đáo hành trang về tri thức, đạo đức, vững bước đi trong thế kỷ 21”.

Lãnh đạo Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Công đoàn Tổng Công ty UDIC trao quà động viên các cháu là con CBCNV vượt khó, học giỏi.

Trong năm học 2021-2022 vừa qua, Ái Nhân đã đạt giải Khuyến khích môn Khoa học cấp Thành phố, giải Nhì môn Khoa học và giải Nhì môn Hóa học cấp huyện.

Khi nhắc đến thành tích học tập của mình, Ái Nhân khiêm tốn: Con và các bạn chắc chắn còn phải nỗ lực học tập nhiều hơn nữa để trở thành những công dân có ích cho Tổ quốc, xứng đáng với sự kỳ vọng và niềm tin yêu của các cấp lãnh đạo, của thầy cô, gia đình và bạn bè... Nhưng con và các bạn tin rằng, trên hành trình thực hiện ước mơ của mình, chúng con luôn có sự yêu thương chăm lo của cha mẹ, sự đồng hành dìu dắt của thầy cô, sự quan tâm của các cô, ác lãnh đạo ở cơ quan nơi bố mẹ chúng con công tác.

Chia sẻ về hoạt động chăm lo của tổ chức Công đoàn dành cho con CBCNV, đồng chí Nguyễn Thị Hoàng Lan - Phó Chủ tịch, Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Tổng Công ty UDIC cho biết: Mặc dù trong điều kiện sản xuất kinh doanh của một số Công ty còn đang gặp khó khăn, nhưng chính quyền và Công đoàn các đơn vị vẫn dành sự quan tâm tới các cháu là con CBCNV, vẫn duy trì việc khen thưởng, động viên con CBCNV ở đơn vị học giỏi.

Theo đó, năm học 2021-2022, 19/19 Công đoàn cơ sở trực thuộc Tổng Công ty đã khen thưởng cho 1.506 cháu đạt danh hiệu “Học sinh giỏi” và “Học sinh tiên tiến” từ bậc tiểu học đến trung học phổ thông.

Nổi bật là Công đoàn Văn phòng Tổng Công ty có 271 cháu được khen thưởng với số tiền 60 triệu đồng; Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp có 590 cháu được khen thưởng với số tiền 99,1 triệu đồng; Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng dân dụng Hà Nội có 151 cháu được khen thưởng với số tiền 51,2 triệu đồng; Công ty CP Xây dựng số 5 Hà Nội có 67 cháu được khen thưởng với số tiền 18,8 triệu đồng… Mức khen thưởng dù có khác nhau, song về cơ bản các cháu đều được đón nhận sự quan tâm từ cấp ủy Đảng, Chính quyền, Công đoàn cơ sở. Đó là phần thưởng động viên, khích lệ các cháu đã đạt được thành tích học tập cao trong năm học vừa qua.

Bảo Duy

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/cam-dong-nhung-tam-guong-con-can-bo-cong-nhan-vien-tong-cong-ty-udic-vuot-kho-hoc-gioi-143552.html