Cấm đưa nông sản Trung Quốc vào chợ nông sản Đà Lạt

Ngày 7-9 ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, từ ngày 15-9-2018, các tiểu thương buôn bán tại chợ nông sản Đà Lạt (NSĐL) không được lưu trữ, kinh doanh các loại hàng hóa nông sản có nguồn gốc, xuất xứ ngoài địa phương Đà Lạt;

Một tiểu thương ký biên bản sau khi bị bắt quả tang nhuộm đất cho khoai tây Trung Quốc.

Ngày 7-9 ông Nguyễn Văn Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Lạt cho biết, từ ngày 15-9-2018, các tiểu thương buôn bán tại chợ nông sản Đà Lạt (NSĐL) không được lưu trữ, kinh doanh các loại hàng hóa nông sản có nguồn gốc, xuất xứ ngoài địa phương Đà Lạt; khi nhập hàng hóa nông sản vào chợ này phải cung cấp đầy đủ thông tin xuất xứ hàng hóa.

Thực hiện quy định này, cơ quan chức năng của thành phố đã tổ chức cho các hộ tiểu thương kinh doanh mặt hàng nông sản tại chợ NSĐL ký cam kết không lưu trữ, kinh doanh các loại hàng hóa nông sản có nguồn gốc, xuất xứ ngoài địa phương Đà Lạt và thực hiện nghiêm túc các quy định về ATTP và vệ sinh môi trường, không được rửa, sơ chế các mặt hàng khoai tây, cà rốt và mang đất vào chợ đầu mối NSĐL, không có hành vi lừa dối người tiêu dùng hoặc tiếp tay cho các đơn vị khác có hành vi này. Hành vi này đã xâm hại nghiêm trọng tới thương hiệu nông sản Đà Lạt, thiệt hại cho nông dân và người tiêu dùng.

Đ.HUY

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/119_195022_cam-dua-nong-san-trung-quoc-vao-cho-nong-san-da-lat.aspx