Cẩm Giàng thiếu cơ sở vật chất phục vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đề nghị được quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trụ sở đơn vị.

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu kết luận buổi giám sát

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Hải Dương phát biểu kết luận buổi giám sát

Sáng 26.4, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh giám sát tại Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng về tình hình chấp hành pháp luật trong thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp giai đoạn 2020-2022.

Tại buổi giám sát, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đã phản ánh nhiều khó khăn, bất cập trong thực tiễn thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp. Trong đó, trụ sở Viện Kiểm sát nhân dân huyện được xây dựng từ năm 1992 đã qua nhiều lần cải tạo, tu sửa, hiện rất chật chội, xuống cấp. Đơn vị chưa có phòng hỏi cung, trang thiết bị ghi hình phục vụ hoạt động ghi âm, ghi hình có âm thanh trong việc hỏi cung bị can theo quy định của Luật Thi hành án hình sự. Các phương tiện phục vụ hoạt động nghiệp vụ như máy tính, máy in... đã hết thời hạn khấu hao, phải sửa chữa nhiều lần gây ảnh hưởng đến hoạt động nghiệp vụ. Bên cạnh đó, Cẩm Giàng cũng thiếu thốn trang thiết bị, cơ sở vật chất, con người để tổ chức phiên tòa trực tuyến theo quy định.

Phát biểu về vấn đề này, lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cho rằng tình trạng diện tích trụ sở nhỏ hẹp, cơ sở hạ tầng không bảo đảm, thiếu trang thiết bị cũng là khó khăn chung của ngành kiểm sát. Đặc biệt là trong bối cảnh cần thực hiện nhiều hoạt động số hóa, chuyển đổi số và áp dụng khoa học công nghệ vào công tác chuyên môn như hiện nay.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng (Hải Dương) đề nghị quan tâm hỗ trợ cơ sở vật chất để bảo đảm thực hiện công tác chuyên môn

Căn cứ tình hình thực tế tại đơn vị, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng đề nghị được quan tâm hỗ trợ kinh phí để sửa chữa, nâng cấp trụ sở đơn vị, xây dựng nhà hỏi cung, mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng cũng phản ánh đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh nhiều bất cập phát sinh từ thực tiễn gồm khi thi hành các luật còn có nhiều cách hiểu và vận dụng, nhiều quan điểm khác nhau giữa các cơ quan tố tụng; số lượng cán bộ có chức danh tư pháp còn ít, không đồng đều... Điều này dẫn đến một số vụ án tiến độ giải quyết còn chậm, phải gia hạn thời gian điều tra...

Đồng chí Nguyễn Thị Việt Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng những quy định pháp luật còn nhiều vướng mắc, chưa đồng bộ và nhiều khó khăn về biên chế, cơ sở vật chất, tình hình tội phạm gia tăng khiến hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp còn hạn chế. Đồng chí đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Giàng tiếp tục làm rõ những kiến nghị, đề xuất về thể chế và gửi đến Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

PHONG TUYẾT

Nguồn Hải Dương: http://baohaiduong.vn/tin-tuc/cam-giang-thieu-co-so-vat-chat-phuc-vu-thuc-hanh-quyen-cong-to-va-kiem-sat-hoat-dong-tu-phap-232767