Cấm hát karaoke trên sông tại khu rừng dừa Bảy Mẫu

UBND xã Cẩm Thanh vừa nghiêm cấm tất cả loại hình hát karaoke trên sông phục vụ du khách tham quan tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu, để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa.

UBND xã Cẩm Thanh nghiêm cấm hát karaoke tại rừng dừa Bảy Mẫu. Ảnh: N.Q.

UBND xã Cẩm Thanh (TP.Hội An) vừa ban hành thông báo chấn chỉnh hoạt động du lịch tại Khu di tích lịch sử văn hóa rừng dừa Bảy Mẫu.

Theo đó, UBND xã Cẩm Thanh nghiêm cấm tất cả loại hình hát karaoke trên sông phục vụ du khách tham quan tại điểm du lịch rừng dừa Bảy Mẫu để đảm bảo an toàn giao thông đường thủy nội địa, không gây ô nhiễm tiếng ồn đến đời sống, sinh hoạt của các hộ dân xung quanh.

Đối với các doanh nghiệp, hộ kinh doanh tổ chức đón khách tại nhà có sử dụng âm thanh, UBND xã Cẩm Thanh đề nghị sử dụng âm thanh đúng quy định về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

Nếu cá nhân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp vi phạm các nội dung trên, UBND xã Cẩm Thanh sẽ xử lý theo quy định của pháp luật và tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm.

Hiện nay khu du lịch rừng dừa Bảy Mẫu thu hút lượng lớn du khách trong, ngoài nước. Trung bình mỗi ngày, chỉ một cơ sở thuyền thúng đã đón tầm 200 - 300 khách, ngày cuối tuần thường từ 500 - 700 khách.

Giá vé bơi thúng tham quan rừng dừa 150 nghìn đồng/người. Đội ngũ phục vụ chèo thúng đưa khách tham quan rừng dừa lên đến 50 người với 50 thúng chai. Tất cả du khách khi tham quan du lịch bằng thúng chai đều được trang bị áo phao để đảm bảo an toàn dưới nước.

Du khách tham quan rừng dừa thường đi theo đoàn, một số ít đi riêng lẻ. Bên cạnh đi thúng tham quan rừng dừa, khách có thể thuê các lều trại của khu du lịch để tổ chức tiệc, ăn uống với giá 150 - 400 nghìn đồng/người. Đối với khách du lịch đi theo đoàn từ 15 – 20 người trở lên thì giá còn 250 nghìn đồng/người, gồm giá dịch vụ bơi thúng và ăn uống.

N.N

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn//chuyen-dong/cam-hat-karaoke-tren-song-tai-khu-rung-dua-bay-mau-c2a64012.html