Cấm hay cho phép trẻ em sử dụng internet?

Với 64 triệu người sử dụng internet (chiếm 67% dân số), Việt Nam nằm trong số các quốc gia có số người sử dụng internet cao nhất ở châu Á, trong đó có tỷ lệ lớn trẻ em và thanh, thiếu niên. Bên cạnh những mặt tích cực mà internet mang lại thì trẻ em phải đối mặt với rất nhiều rủi ro trên môi trường mạng.

Trẻ em dễ dàng vào những trang web độc hại

Mặc dù chỉ mới 5 tuổi nhưng bé Lê Vũ Minh (quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) đã sử dụng rất thành thạo internet. Ban đầu, bố mẹ bé Minh rất thích thú nhưng chỉ sau một thời gian thì họ bắt đầu lo ngại với sự đam mê của con mình. Trên tay bé Minh lúc nào cũng luôn có chiếc máy tính bảng ngoại trừ lúc đi học và đi ngủ. Bé không chịu chơi với ai, cáu kỉnh, khóc lóc, ăn vạ khi bố mẹ không cho sử dụng máy tính bảng. Có lẽ, câu chuyện của bé Minh chỉ là một trong nhiều trường hợp phụ huynh cho con em tiếp xúc sớm với đồ chơi công nghệ. Trẻ em luôn tò mò và không hạn chế nội dung tìm hiểu, có thể tiếp cận với bất cứ ai và bất cứ thứ gì trên mạng. Thế giới số cho các em cơ hội tiếp cận một lượng thông tin khổng lồ… Tuy nhiên, không ít trang web đính kèm có nội dung độc hại mà cha mẹ không thể kiểm soát được.

Mới đây, tại Hội thảo “Xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng”, theo ông Đặng Hoa Nam, Cục trưởng Cục Trẻ em (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội): Gia đình, nhà trường và xã hội phải có trách nhiệm bảo vệ để các em có thể được hưởng quyền tiếp cận thông tin an toàn và có sự phát triển toàn diện trong thời đại công nghệ số.

Phối hợp với Nhà nước, doanh nghiệp và xã hội

Hiện nay, sự phối hợp trong việc xây dựng pháp luật, thực thi pháp luật, cung cấp dịch vụ cũng như truyền thông các kiến thức, kỹ năng, từ đó góp phần bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng còn khá yếu. Do đó, theo ông Đặng Hoa Nam, sự hình thành của một mạng lưới quốc gia bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng là cần thiết, để kết nối các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thúc đẩy nỗ lực của các bên liên quan trong bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng ở cả 3 cấp độ: Phòng ngừa, hỗ trợ và can thiệp.

Việc hình thành mạng lưới ở cấp quốc gia hay cấp độ khu vực sẽ tạo ra sự chia sẻ các kinh nghiệm, sáng kiến. Nếu mạng lưới này được điều phối tốt bởi các cơ quan quản lý Nhà nước, sự tham gia tích cực của các tổ chức, doanh nghiệp có liên quan sẽ đem lại lợi ích tốt nhất cho trẻ em, thực hiện mục tiêu bảo vệ trẻ em trên môi trường internet.

Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong việc xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em, ông Michael Gray, Giám đốc chương trình Quỹ Sec Dev (Canada), cho rằng: “Trong thời đại công nghệ số phát triển rộng rãi và len lỏi tới mọi ngóc ngách của cuộc sống, chỉ có cách tiếp cận phối hợp đa bên, đa ngành là phương thức tối ưu để có thể bao phủ giải quyết nhiều vấn đề một lúc liên quan đến bảo vệ trẻ em từ phòng ngừa, can thiệp tới hỗ trợ”.

Dùng công nghệ để quản lý, bảo vệ trẻ em

Ông Phạm Thế Trường, Tổng giám đốc Microsoft Việt Nam, chia sẻ: "Microsoft Việt Nam, Quỹ trẻ em Việt Nam (ChildFund Việt Nam) và Cục Trẻ em đã ký kết biên bản ghi nhớ, đồng thời hợp tác xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em. Microsoft Việt Nam sẽ tài trợ 5,4 tỷ đồng cho các hoạt động nghiên cứu và xây dựng hệ thống thông tin, báo cáo các trường hợp nghi vấn xâm hại trẻ em và ứng dụng bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Microsoft Việt Nam cũng sẽ hỗ trợ ChildFund phát triển hệ thống thông tin trên nền tảng web để người dùng có thể báo cáo các trường hợp trẻ bị xâm hại, nhằm bảo vệ trẻ em, tăng cường khả năng thích ứng của trẻ em và thanh, thiếu niên tại cộng đồng cũng như phát triển một ứng dụng, giải pháp kỹ thuật bảo đảm an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng".

Còn theo ông Nguyễn Huy Dũng, Phó cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông: Phụ huynh nên dành thời gian và có kiến thức để bảo vệ trẻ trên môi trường mạng. Phụ huynh cũng phải hiểu trẻ cần gì, không nên có phản ứng thái quá dẫn đến sự phản kháng không mong muốn khi con cái thấy quyền riêng tư không được tôn trọng. Phụ huynh có thể quản lý các con với việc tạo ra môi trường internet sạch và an toàn. Ví như mạng Viettel đã cung cấp dịch vụ Safenet giúp người dùng mạng cáp quang của Viettel kiểm soát việc truy cập internet, là công cụ hữu ích để các bậc phụ huynh chủ động thiết lập vùng an toàn cho con trên internet, bằng cách thêm/bớt các nguồn muốn chặn bằng cách nhập đường dẫn (url), lập lịch chặn/mở các nhóm nội dung. Safenet cũng làm tốt vai trò cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn SMS cho phụ huynh ngay khi con truy cập vào trang xấu, đồng thời báo cáo hằng tuần qua email, để từ đó phụ huynh có thể nắm bắt tâm lý của con cái qua hành vi dùng internet hằng ngày.

AN AN

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/cac-van-de/cam-hay-cho-phep-tre-em-su-dung-internet-545765