Cầm hòa Altyn Asyr trên sân nhà, Hà Nội FC tiến vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019

Với việc cầm hòa Altyn Asyr 2-2 ở trận bán kết lượt về, CLB Hà Nội FC đã giành quyền vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, cả hai đội thể hiện hai thế trận khá đối lập. Nếu như CLB Altyn Asyr chủ động đẩy cao tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng, thì CLB Hà Nội FC lại khởi đầu với thế trận khá thận trọng. Sự thiếu hụt lực lượng nơi hàng thủ không khiến đại diện của Việt Nam lung lay trước sức tấn công mạnh mẽ từ đương kim Á quân của giải đấu.

Dẫu vậy, với vị thế của ĐKVĐ V-League và là một trong những đội bóng sở hữu lối đá tấn công hiệu quả nhất giải đấu quốc nội của Việt Nam, CLB Hà Nội đã tận dụng tốt cơ hội của mình để có được bàn thắng mở tỷ số. Phút 15, từ quả tạt của đồng đội bên cánh phải, Pape Omar bật cao đánh đầu hụt, tuy nhiên đội trưởng Văn Quyết nhanh chóng chớp thời cơ lao vào dứt điểm cận thành mở tỷ số cho Hà Nội FC.

Sau bàn thắng mở tỷ số, thế trận dần có chiều hướng nghiêng về phía đội chủ nhà Altyn Asyr khi sở hữu thời lượng kiểm soát bóng nhỉnh hơn và liên tục tạo ra những tình huống nguy hiểm về phía khung thành thủ môn Văn Công.

Trong phần lớn thời gian thi đấu của hiệp 1, Hà Nội FC triển khai lối đá chặt chẽ và chịu khó đeo bám gây ra nhiều khó khăn cho các cầu thủ Altyn Asyr. Trong khi đó, hàng phòng thủ của CLB Hà Nội FC với chốt chặn Văn Công thi đấu khá chắc chắn trước những tình huống tổ chức tấn công của đối thủ.

Tuy nhiên, sức ép của đội chủ nhà đã khiến hàng thủ của CLB Hà Nội FC mắc phải lỗi chí tử. Phút 45+1, Văn Dũng có pha kéo người lộ liễu đối với cầu thủ của Altyn Asyr trong vòng cấm đội nhà, trọng tài lập tức thổi phạt đền cho đội chủ nhà. Trên chấm 11m, Serdar Geldiyev dễ dàng đánh bại thủ môn Văn Công gỡ hòa 1-1.

Thế nhưng, lợi thế của Altyn Asyr không giữ được quá lâu, hiệp 2 của trận đấu mới chỉ bắt đầu chưa được 10 phút thì phút 51, Ngân Văn Đại chặn được quả phát bóng lên của một cầu thủ Altyn Asyr rồi đánh đầu chuyền bóng để Văn Quyết lập tức tái lập khoảng cách cho đội khách Hà Nội FC với cú đánh đầu đưa bóng vượt tầm bắt của thủ môn Orazmuhamedow nâng tỷ số lên 2-1.

Ở những phút tiếp theo của trận đấu, tốc độ trận đấu được đẩy cao hơn với quyết tâm san bằng tỷ số của đội chủ nhà Altyn Asyr. Sức ép lớn đã một lần nữa khiến hàng thủ của CLB Hà Nội FC mắc sai lầm. Phút 81, Duy Mạnh phạm lỗi cản người trong khu vực 16m50, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng quả penalty thứ 2. Trên chấm 11m, Văn Công đã không thể cản phá được cú sút của đối thủ dù đã chạm tay được vào bóng. Với bàn thắng san bằng tỷ số 2-2, tổng tỷ số của hai trận là 5-4 nghiêng về phía CLB Hà Nội FC.

Ở những phút còn lại, dù rất cố gắng nhưng các cầu thủ Altyn Asyr không thể có thêm được bàn thắng trước hàng phòng ngự thi đấu rất kỷ luật của Hà Nội FC. Kết thúc trận đấu với tổng tỷ số 5-4, Hà Nội FC chính thức tiến vào chung kết liên khu vực AFC Cup 2019.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/cam-hoa-altyn-asyr-tren-san-nha-ha-noi-fc-tien-vao-chung-ket-lien-khu-vuc-afc-cup-2019-20190827205601296.htm