Cầm hòa Việt Nam, Myanmar tự tin là ứng cử viên vô địch AFF Cup!

Chặn chuỗi trận toàn thắng của tuyển Việt Nam, Myanmar cho rằng giờ đây 'sư tử châu Á' chính thức ghi danh trở thành ứng cử viên cho chức vô địch AFF Cup 2018.

Myanmar (áo đỏ) cầm hòa tuyển Việt Nam tại Yangon. Ảnh: AFF

Myanmar vừa có trận hòa may mắn với tỉ số 0-0 trước tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ 3 vòng bảng AFF Cup 2018. Đây là trận đấu thày trò ông Park Hang Seo đã chơi tốt, lấn át đội chủ nhà và tạo ra rất nhiều cơ hội. Thế nhưng trong một ngày thi đấu kém may mắn (bóng 1 lần dội cột dọc Myanmar và trọng tài không công nhận bàn thắng hợp lệ của Văn Toàn), tuyển Việt Nam buộc phải chia điểm trước đối thủ.

Trận hòa này giúp Myanmar tiếp tục dẫn đầu bảng A nhờ ghi được nhiều bàn thắng hơn (ghi 7 bàn, thủng lưới 2 bàn), cho dù hai đội đều có hiệu số bàn thắng +5.

Phát biểu sau trận đấu, tiền vệ Hlaing Bo Bo tỏ ra rất tự hào về thành tích của đội nhà, đồng thời khẳng định các đội bóng sẽ phải nhìn Myanmar bằng con mắt khác!

“Tôi biết Việt Nam và Thái Lan là 2 ứng cử viên sáng giá nhất cho chức vô địch AFF Cup 2018. Tuy nhiên, Myanmar cũng đã chứng minh cho mọi người thấy chúng tôi có thể làm được gì, chất lượng của đội bóng và sự nguy hiểm Myanmar có thể tạo được trước các đối thủ mạnh.

Toàn đội đã chơi tốt trước tuyển Việt Nam. Tôi cũng muốn cảm ơn người hâm mộ Myanmar đã tới rất đông để cổ vũ cho đội nhà. Giờ là lúc Myanmar cần tập trung cho trận đấu cuối cùng với Malaysia”, Hlaing Bo Bo nói.

Đề cập tới trận đấu với Malaysia, tiền vệ này khẳng định Myanmar sẽ đánh bại đối thủ để tiếp tục giữ ngôi đầu bảng A.

“Chúng tôi đặt ra mục tiêu và tìm mọi cách để thực hiện. Myanmar không có ý định thủ hòa, kiếm 1 điểm trước Malaysia. Đó là điều chắc chắn”, Hlaing Bo Bo nhấn mạnh.

Ở lượt đấu cuối, tuyển Việt Nam sẽ trở về sân nhà để đón tiếp tuyển Campuchia vào ngày 24/11.

Đức Tiến (AFF)

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201811/cam-hoa-viet-nam-myanmar-tu-tin-la-ung-cu-vien-vo-dich-aff-cup-619923/