Cảm hứng chạy Marathon từ 'vận động viên quốc dân' của Nhật Bản

Để trở thành một nhân vật truyền cảm hứng chạy Marathon, hẳn bạn phải có những nỗ lực phi thường.

(SGTT) – Để trở thành một nhân vật truyền cảm hứng chạy Marathon, hẳn bạn phải có những nỗ lực phi thường.

Tại thị trấn nhỏ Kuki nằm ở phía bắc Tokyo, có một người đàn ông đã chứng tỏ mình xứng đáng là nhân vật này. Anh tên là Yuki Kawauchi. Không những chiếm được cảm tình của những người hâm mộ Marathon trên cả nước mà tên tuổi của anh còn vươn ra khỏi biên giới.

Yuki Kawauchi tại giải Boston Marathon năm 2018. Ảnh: AP.

Yuki Kawauchi tại giải Boston Marathon năm 2018. Ảnh: AP.

Chiến thắng ở Boston

Không giống như các vận động viên Marathon nổi tiếng khác, anh Kawauchi, người từng gây chú ý trên toàn thế giới sau khi giành chiến thắng tại giải Boston Marathon năm ngoái, không phải là một vận động viên chuyên nghiệp. Anh hiện đang làm công tác quản trị tại một trường học.

Tuy nhiên, mọi thứ sẽ thay đổi vào tháng tư tới khi chàng trai vừa ngoài 30 này, được gọi với cái tên thân thương “vận động viên quốc dân” tại Nhật, sẽ dành toàn bộ thời gian cho việc chạy; chỉ có một điều không thay đổi là sự độc đáo trong những lần chuẩn bị tham gia một cuộc thi chạy của Kawauchi. Anh không bao giờ ngừng tập chạy bằng cách chạy quanh nhà sau khi hoàn thành một việc gì đó. Anh hiện đang chạy ít nhất 20km mỗi ngày, qua các con phố hoặc chạy nhiều vòng trong công viên ở thị trấn Kuki. Anh cũng là người tham gia vào nhiều cuộc thi Marathon quy mô nhất so với các đồng nghiệp.

Nếu nhà vô địch Olympic người Kenya, Eliud Kipchoge, chỉ tham gia một cuộc thi Marathon vào năm 2018, thì Kawauchi đã tham gia 11 cuộc thi Marathon trong cùng một năm. Nhờ chạy nhiều, chàng trai người Nhật này hiện đang giữ kỷ lục là người tham gia các cuộc đua Marathon dưới 2 giờ 20 phút (81 lần). Điều này cũng có nghĩa là anh tham gia nhiều cuộc thi Marathon mùa đông hơn các đối thủ.

Chiến thắng ở Boston, chiến công lớn nhất của Kawauchi cho đến nay, càng có ý nghĩa khi anh về đích dưới thời tiết lạnh giá và mưa nặng hạt. Anh Kawauchi nói rằng chiến thắng này có được nhờ anh đã chăm chỉ tập luyện trước đó.

“Chạy Marathon toàn phần trong thời tiết như vậy là điều hiếm khi xảy ra”, anh chia sẻ khi đang tập chạy vào một ngày lạnh và có gió ở thị trấn Kuki. “Các vận động viên thường chỉ tham gia một hoặc hai cuộc thi chạy bộ trong một năm sẽ không bao giờ gặp phải tình trạng thời tiết như vậy. Vì tôi đã tham gia khoảng 80 cuộc thi chạy bộ nên tôi có kinh nghiệm”.

Bước ra thế giới

Anh Kawauchi giữ vị trí đặc biệt trong lòng người hâm mộ Marathon trên toàn thế giới vì nỗ lực phi thường và cách tiếp cận “độc nhất vô nhị” với môn thể thao này. Anh đã giành chiến thắng trong cuộc đua bán Marathon Kuki năm 2016 khi mặc đồ vest tham gia cuộc thi như đang đi làm. Cuộc đua năm đó cũng như tại mọi cuộc đua, bất kể ở đâu thế giới, khẩu phần của anh là ba phần cà ri Nhật Bản.

Anh Kawauchi cho biết, anh tham gia nhiều cuộc thi Marathon xuất phát từ mong muốn được bước ra thế giới. “Tôi thích đi du lịch, vì vậy, tôi thích cảm giác khi được chu du khắp thế giới vừa được chạy”, anh chia sẻ. “Với tôi, đây có lẽ là lý do duy nhất giải thích cho việc chạy của mình. Tôi nghĩ rằng nhiều vận động viên chạy bộ sẽ trả lời rằng họ chạy để chuẩn bị cho Thế vận hội hoặc các giải vô địch thế giới chẳng hạn, nhưng đối với tôi, tôi chạy chỉ vì tôi muốn tham gia càng nhiều cuộc thi càng tốt”.

Tham gia nhiều cuộc thi Marathon cũng giúp anh Kawauchi giữ được vóc dáng để lại tham gia nhiều cuộc đua hơn nữa.

Anh nói: “Không giống như các vận động viên khác, tôi là một vận động viên tự do, không thuộc về bất kỳ đội nào. Trong tuần, tôi vẫn đi làm bình thường. Đây là điều cản trở để tôi rèn luyện thường xuyên, nâng cao khả năng của mình. Vì vậy, tham gia các cuộc thi Marathon là cách rèn luyện tốt nhất”.

Hướng đến Thế vận hội Tokyo 2020

Mặc dù Nhật Bản là quốc gia dành tình yêu lớn cho Marathon, nhưng lần cuối cùng nước này có một nhà vô địch Thế vận hội đã cách đây 15 năm, khi vận động viên Mizuki Nogushi giành chiến thắng tại Olympics Athens 2004.

Quyết định chuyển sang con đường chuyên nghiệp của anh Kawauchi chỉ đến trước 15 tháng khi Thế vận hội Tokyo 2020 diễn ra, nhưng không có gì đảm bảo là anh sẽ gia nhập đội tuyển quốc gia để tham gia cuộc thi này. “Tôi muốn nghĩ thêm về điều này”, anh chia sẻ. Anh Kawauchi, sẽ bước sang tuổi 33 khi Thế vận hội diễn ra vào năm sau, chưa bao giờ được chọn vào đội tuyển Olympic Nhật Bản. Anh cho biết: “Tôi nghĩ chưa bao giờ cơ hội dành cho mình tại Thế vận hội này lớn như lúc này, một phần vì tôi càng ngày càng lớn tuổi. Tuy nhiên, tôi vẫn không biết mình có thể cải thiện năng lực được bao nhiêu. Tại thời điểm này, tôi chưa được đào tạo đủ để thi đấu tại Thế vận hội. Nó phụ thuộc vào mức độ tôi có thể cải thiện sau tháng tư.”

Tháng 8-2017, anh Kawauchi tham gia Giải vô địch điền kinh thế giới tại London. Quá trình chuẩn bị tốt giúp anh kết thúc cuộc thi năm đó ở vị trí thứ 9 và bây giờ anh đặt mục tiêu cao hơn tại cho Giải vô địch điền kinh thế giới năm 2021 tại Eugene, Hoa Kỳ sau hai năm được đào tạo chuyên nghiệp.

Anh Kawauchi có thể sẽ từ bỏ công việc hiện tại của mình mà không phải hối tiếc. Ngôi trường anh đang làm việc cuối năm ngoái kỷ niệm 100 năm. Lúc đó, “vận động viên quốc dân” chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức lễ kỷ niệm. “Tôi không muốn có bất kỳ sự hối tiếc nào. Đó là lý do tại sao tôi đặt thời hạn vào tháng Tư này”, anh chia sẻ. “Đến lúc đó, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ”.

Trung Châu

Nguồn Sài Gòn Tiếp Thị: https://www.sgtiepthi.vn/cam-hung-chay-marathon-tu-van-dong-vien-quoc-dan-cua-nhat-ban/