Cam kết công việc cho sinh viên sau tốt nghiệp

Ngành Kiến trúc – Trường Đại học Mở Hà Nội là cơ sở đào tạo công lập, tuyển sinh khóa đầu năm 1995, tính đến nay đã có 22 khóa tốt nghiệp với hơn 1500 kiến trúc sư.

Với kinh nghiệm trên 20 năm đào tạo, khoa Kiến trúc đã nghiên cứu nghiêm túc về những thách thức đặt ra cho đào tạo kiến trúc sư trong bối cảnh thay đổi nhanh chóng của xã hội, công nghệ và thời đại hội nhập hiện nay. Ở Việt Nam, theo thống kê năm 2015 đã có 29 cơ sở đào tạo kiến trúc với nhiều đặc thù, tuy nhiên chưa có cơ sở đào tạo nào công bố chiến lược đào tạo hoặc những cam kết cụ thể về đầu ra. Các nghiên cứu về nhu cầu của thị trường lao động giúp khoa và nhìn nhận và xây dựng chiến lược đào tạo theo những chuẩn mới đáp ứng được nhu cầu nhà tuyển dụng là: “Thái độ chuyên nghiệp - Kiến thức cập nhật - Kỹ năng thành thạo”

Chương trình đào tạo liên tục được cập nhật và có sự tham gia của các doanh nghiệp :

Chương trình đào tạo Kiến trúc sư tại Trường Đại học Mở Hà Nội được thiết kế 2 nhóm môn học : Lý thuyết và thực hành đảm bảo sinh viên tốt nghiệp có thể thích ứng với công việc một cách nhanh chóng.

Nhóm thứ nhất học các môn học lý thuyết được sự tham gia giảng dạy của các giảng viên có uy tín đến từ Đại học Kiến trúc Hà Nội, Khoa Kiến trúc và quy hoạch – Trường Đại học Xây dựng, Viện Quy hoạch và xây dựng Hà Nội …

Nhóm các môn học thực hành được sự kết hợp giảng dạy của giảng viên và các Kiến trúc sư đang làm việc tại các doanh nghiệp thiết kế trong nước.

Tạo cơ hội tiếp cận công việc ngay khi còn học tập :

-Các chương trình ngắn hạn giúp sinh viên thực hành kiến thức và rèn luyện kỹ năng được tổ chức thường xuyên liên tục như: Khóa nghiên cứu kiến trúc truyền thống tại Huế, Hội An, Đà Nẵng; Nghiên cứu kiến trúc cảnh quan tại Cần Thơ; Nghiên cứu kiến trúc di sản Hoàng thành Thăng Long, Nghiên cứu di sản đô thị khu phố Pháp tại Hà Nội…

Chương trình tư vấn nghề nghiệp trực tiếp của doanh nghiệp với sinh viên được tổ chức trước khi sinh viên nghỉ hè nhằm giới thiệu các vị trí công việc và tiếp nhận sinh viên làm việc hè tại các cơ sở thiết kế

-Từ năm 2018 bắt đầu thực hiện chương trình thực tập nghề nghiệp cho 100% sinh viên năm thứ 5 tại các doanh nghiệp thiết kế kiến trúc. Kết thúc khóa thực tập này sinh viên được đánh giá toàn diện theo các tiêu chí của chuẩn đầu ra: Thái độ - Kiến thức – Kỹ năng thông qua Hội đồng có sự góp mặt của các giảng viên và các chyên gia tại các cơ sở thiết kế. Với chương trình này rất nhiều sinh viên đã có cơ hội nhận các vị trí công việc phù hợp và có thu nhập tốt tại thời điểm vừa tốt nghiệp.

Xây dựng thái độ chuyên nghiệp với công việc thông qua ảnh hưởng của người thầy:

Với sự hỗ trợ từ các giảng viên, sinh viên được khuyến khích tham gia các nhóm sinh hoạt chuyên ngành như: nhóm Nghiên cứu khoa học, nhóm đồ án kiến trúc, nhóm học tập thiết kế… nhằm nâng cao khả năng tự học, kỹ năng giao tiếp, trao đổi thông tin, làm việc nhóm. Việc xây dựng các nhóm học tập giúp giảng viên và sinh viên trao đổi không chỉ kiến thức mà cả các kinh nghiệm, tác phong và nhiều kỹ năng cần thiết cho công việc sau khi ra trường và nhiều sinh viên đã có thành công ban đầu ngay khi còn đang học.

Trang bị thành thạo các kỹ năng cơ bản:

Ngay từ năm đầu tiên, sinh viên được tiếp nhận các kỹ năng truyền thống về thiết kế như vẽ tay, diễn họa, làm mô hình, đọc và hiểu bản vẽ cũng như các chương trình,các công nghệ thiết kế trên máy tính, các website chuyên ngành thiết kế… Các kỹ năng về sáng tác, thể hiện, thuyết trình, làm việc nhóm, nghiên cứu hiện trạng, phân tich số liệu …được rèn luyện liên tục trong các giờ học đồ án kiến trúc và các khóa học nghiên cứu Kiến trúc, Quy hoạch, Cảnh quan, Đô thị, Di sản….

Buổi làm việc của khoa Kiến trúc với GS Oliviero Godi (Polytechnic University of Milan ) – Tổng Giám đốc và ông Thái Bình Dương ( KTS cảnh quan ĐH Polimi Milano) –Giám đốc sáng tạo Ego Group về kế hoạch đưa sinh viên vào các dự án kiến trúc cảnh quan và môi trường tháng 3/2017

Giờ học thiết kế trên máy tính của sinh viên năm thứ nhất Khoa Kiến trúc

Giờ học Đồ án kiến trúc của sinh viên năm thứ hai Khoa Kiến trúc

Sinh viên Lê Nam Anh ( Người ngồi bên phải ) – năm thứ ba – Một trong 2 đại diện của Việt Nam tham dự Arcasia Student Jamboree 2018 tại Tokyo.

Sinh viên năm tư khoa Kiến trúc trong khóa học nghiên cứu kiến trúc truyền thống tại Huế với sự tham gia giảng dạy của GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính

Khoa Kiến trúc HOU kết nối doanh nghiệp Sơn Hà Group và sinh viên trong chương trình đàm thoại “Kiến trúc sư trẻ và hành trang khởi nghiệp“

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/cam-ket-cong-viec-cho-sinh-vien-sau-tot-nghiep-a437902.html