Cam kết Nga, Pháp về tương lai Syria

Tổng thống Pháp cho biết, Pháp sẽ làm hết sức mình với Nga để có thể đạt được thỏa thuận ngừng bắn cho Syria.

Sputnik đưa tin, hôm thứ Sáu (23/2), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố, ông có nhiều hy vọng tốt đẹp về việc đạt được một nghị quyết Liên Hợp quốc liên quan đến thỏa thuận ngừng bắn tại Syria.

Ông Macron nói, ông hy vọng một nghị quyết của Liên Hợp quốc về Syria sẽ trở thành hiện thực, đặc biệt sau những nỗ lực của Thủ tướng Đức Angela Merkel, nhằm đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin tham gia vào quá trình thông qua nghị quyết.

Cả bà Merkel và ông Macron đều từng kêu gọi ông Putin dừng việc tấn công vào phần lãnh thổ do lực lượng nổi dậy nắm giữ tại phía đông Ghouta.

Tổng thống Pháp cũng cho biết thêm, ông sẽ tiếp tục theo đuổi quá trình hòa giải ngay cả trong trường hợp không đạt được lệnh ngừng bắn.

(Từ trái qua phải): Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Trước đó một vài ngày, Ghouta thu hút sự chú ý của cộng đồng quốc tế sau khi Quân đội Syria Arab (một phần của các Lực lượng vũ trang Syria) đã tiến hành một chiến dịch quân sự mang tên “Thép Damascus”, với mục đích tiêu diệt các nhóm liên kết với các lực lượng khủng bố al-Qaeda và IS, như Jaysh al-Islam, Jabhat Fatag al-Sham, Ahrar al-Sham và Failaq al-Rahman.

Minh Đức

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/the-gioi/cam-ket-nga-phap-ve-tuong-lai-syria-281906.html