Cam kết tăng nguồn cung vắc-xin

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị cấp cao y tế toàn cầu, do Ủy ban châu Âu (EC) và I-ta-li-a chủ trì, kết thúc với cam kết từ các nước giàu, các hãng dược phẩm sẽ nỗ lực nhằm tăng nguồn cung vắc-xin ngừa Covid-19 cho những nước nghèo. Hội nghị thông qua Tuyên bố Rô-ma kêu gọi 'cấp phép tự nguyện' liên quan bằng sáng chế vắc-xin và chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng sản xuất.

Các nhà lãnh đạo EU chủ trì Hội nghị cấp cao y tế toàn cầu. Ảnh | TÂN HOA XÃ

Các nhà lãnh đạo EU chủ trì Hội nghị cấp cao y tế toàn cầu. Ảnh | TÂN HOA XÃ

Theo tin nước ngoài và TTXVN, Hội nghị cấp cao y tế toàn cầu, do Ủy ban châu Âu (EC) và I-ta-li-a chủ trì, kết thúc với cam kết từ các nước giàu, các hãng dược phẩm sẽ nỗ lực nhằm tăng nguồn cung vắc-xin ngừa Covid-19 cho những nước nghèo. Hội nghị thông qua Tuyên bố Rô-ma kêu gọi “cấp phép tự nguyện” liên quan bằng sáng chế vắc-xin và chuyển giao công nghệ nhằm mở rộng sản xuất.

* Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đề xuất kế hoạch trị giá 50 tỷ USD nhằm chấm dứt đại dịch Covid-19, với mục tiêu có thể tiêm vắc-xin cho ít nhất 40% dân số thế giới vào cuối năm 2021. IMF cũng nhấn mạnh sự cần thiết có thêm các khoản hỗ trợ cho chương trình phân phối vắc-xin COVAX do Tổ chức Y tế thế giới chủ trì.

* Viện Robert Koch của Đức đưa Anh vào danh sách khu vực bùng phát biến thể của vi-rút gây Covid-19. Giới chức thành phố Boóc-đô (Pháp) đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng tại khu vực dân cư mới đây ghi nhận gần 50 ca nhiễm biến thể có liên quan biến thể tại Anh. Tây Ban Nha cho phép nhập cảnh đối với người đến từ các nước ngoài Liên hiệp châu Âu (EU) đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19, từ ngày 7-6. Tuần tới, Na Uy cũng nới lỏng hạn chế tụ tập nơi công cộng...

* Chính quyền thủ đô Phnôm Pênh của Cam-pu-chia thông báo dỡ bỏ lệnh giới nghiêm ban đêm. Trong khi đó, Thái-lan gia hạn đóng cửa trường học tại bốn tỉnh có dịch lây lan phức tạp.

* Ngày 22-5, Ấn Độ xác nhận thêm 257.299 ca mắc Covid-19 và 4.194 người chết trong 24 giờ. Số ca mắc Covid-19 ở nước này đã lên hơn 26,3 triệu người, trong đó có 295.525 người chết.

* Cô-lôm-bi-a ngừng cấp thị thực cho người nước ngoài đã ở Ấn Độ trong 14 ngày gần nhất, siết chặt quy định y tế đối với công dân trở về từ Ấn Độ. Ca-na-đa gia hạn áp dụng đến ngày 21-6 lệnh cấm các chuyến bay chở khách trực tiếp từ Ấn Độ và Pa-ki-xtan.

* Theo trang thống kê worldometers.info, đến tối 22-5, toàn thế giới ghi nhận hơn 166,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó có hơn 3,45 triệu người chết. Số ca bệnh được điều trị khỏi là hơn 147,3 triệu người.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/cam-ket-tang-nguon-cung-vac-xin-647331/