Cam Lâm: Khắc phục tạm thời các tuyến đường giao thông

Hai đợt mưa lũ vừa qua, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn ở huyện Cam Lâm (Khánh Hòa) bị thiệt hại nặng. Trước mắt, địa phương sẽ tiến hành khắc phục các tuyến đường chính để đảm bảo cho người dân lưu thông, vận chuyển nông sản, hàng hóa trong dịp Tết.

Tại xã Suối Cát, một số đoạn đường bê tông bị nước cuốn trôi đất đá phía dưới mặt đường gây tình trạng hở hàm ếch, dễ sụp lún, có đoạn bị hở hàm ếch toàn tuyến dài tới 100m. Tại thôn Khánh Thành Bắc, đoạn đường từ nghĩa trang Suối Đá đến cầu Suối Dĩ bị sạt lở dài khoảng 500m, mố cầu Suối Dĩ cũng đã bị sụp. Đây là con đường lên khu sản xuất, vận chuyển nông sản bao lâu nay của người dân. Ông Trần Thế Vĩnh - người dân ở đây cho biết, 2 đợt mưa lớn vừa qua, đoạn đường này bị nước lũ quét, kéo theo đất đá từ trên núi xuống làm sạt lở, bây giờ bề mặt đường gồ ghề, lởm chởm đá lớn khiến người dân đi lại rất khó khăn. Vừa qua, UBND xã đã huy động máy múc đến để bồi đắp lại đất hai bên đường, tránh sạt lở để người dân đi lại tạm thời.

 Một đoạn đường bê tông ở xã Suối Cát bị cuốn trôi đất đá bên dưới làm hở hàm ếch.

Một đoạn đường bê tông ở xã Suối Cát bị cuốn trôi đất đá bên dưới làm hở hàm ếch.

Theo thống kê, qua 2 đợt mưa lũ, có khoảng 19.017m đường giao thông ở Cam Lâm bị sạt lở, hư hỏng; 3.000m3 đá, bê tông, nhựa đường bị cuốn trôi; 4 cầu hư hỏng; 5 cống hư hỏng; 6 điểm giao thông bị sạt lở, ách tắc... Ước thiệt hại về giao thông hơn 27 tỷ đồng.

Tại xã Cam Hiệp Bắc, đường đi Hố Mây cũng bị sạt lở một đoạn và sụp một cầu tràn với tổng chiều dài khoảng 30m. Bà Nguyễn Thị Thãi - Chủ tịch UBND xã Cam Hiệp Bắc cho biết, một số đường bê tông ở xã bị sạt đất đá hai bên lề đường, địa phương sẽ tiến hành lấp lại. Đối với đường giao thông nội đồng và đường lên Hố Mây, khu sản xuất của người dân, để khắc phục sửa chữa cần kinh phí khoảng 300 triệu đồng, xã đã làm văn bản báo cáo thiệt hại để huyện có phương án hỗ trợ.

Theo ông Nguyễn Ngọc Khuê - Chủ tịch UBND xã Suối Tân, tại địa phương, các đoạn đường bị hư hỏng đa phần là đường đất, một số đoạn đường bê tông bị hư hỏng nhẹ. Với nhiều đoạn đường bị sụp lún, xã sẽ đầu tư đổ đất, đá làm đường cấp phối để phục vụ trước mắt cho người dân từ nay đến Tết. Về lâu dài sẽ có kinh phí cấp để thi công đường bê tông.

Ông Lê Anh Tùng - Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện Cam Lâm cho biết, trong 2 đợt mưa lũ vừa qua, hầu hết các xã đều bị thiệt hại về giao thông. Có nhiều đoạn đường, cầu trước đây bị hư hại, huyện tiến hành khắc phục sửa chữa tạm cũng đã bị mưa lũ làm hư hại nặng hơn. Theo ông Tùng, thiệt hại hơn 27 tỷ đồng theo báo cáo chỉ là những con số thống kê được, bên cạnh đó còn rất nhiều đoạn đường bị hư hại nhỏ lẻ đã được các địa phương khắc phục. Trước mắt, địa phương sẽ tiến hành khắc phục các công trình cầu, cống, tuyến đường chính để đảm bảo cho người dân lưu thông, vận chuyển nông sản, hàng hóa trong dịp Tết. Để khắc phục hoàn toàn vẫn phải chờ cấp kinh phí để triển khai.

V.THÀNH

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201812/cam-lam-khac-phuc-tam-thoi-cac-tuyen-duong-giao-thong-8098360/