'Cảm ơn mẹ Nga đã giới hạn đứa trẻ ngỗ ngược'

Sự ủng hộ và cho phép của Mỹ đã làm cho Isarel kiêu ngạo?

Với một lực lượng không quân, tên lửa chất lượng vượt trội, với một tinh thần chiến đấu cao, mưu trí, sáng tạo, dày dạn kinh nghiệm, quân đội Israel chưa ngán ngại một đối thủ nào tại khu vực Trung Đông, họ sẵn sàng tấn công bất cứ lực lượng thù địch nào vì an ninh và lợi ích quốc gia Israel…

Chính xác, Israel là một cường quốc quân sự khu vực Trung Đông, nhưng đặc biệt quan trọng hơn lại là đồng minh số 1 của Mỹ.

Kẻ thù chính, kẻ thù truyền kiếp của Israel là Iran - Hezbollah. Ngoài ra, cũng như Mỹ, Israel đều có ý đồ và hành động để buộc chính quyền Assad sụp đổ và chính họ đang chiếm đóng lãnh thổ của Syria tại cao nguyên Golan.

Nói ra như vậy để chứng tỏ một điều rằng, Israel không phải là dạng vừa. Khi Nga can thiệp quân sự vào Syria để bảo vệ chính quyền Assad và chống khủng bố mà Israel sẵn sàng “vượt mặt” Nga, bất chấp Nga để thực hiện ý đồ của mình.

Đã có hàng trăm lần xâm phạm không phận không kích vào lãnh thổ Cộng hòa Ả rập Syria và các cuộc đột nhập bởi lính đặc nhiệm vào lãnh thổ Lebanon, Palesstin…như đi vào chỗ không người.

Israel được sự hậu thuẫn của Mỹ, hành xử “như một đứa con được nuông chiều” mà ít ai phản kháng vì sợ Mỹ…

Nhưng, Liên bang Nga không sợ Mỹ…

Hành động của Israel khiến Nga tổn hại

Trước hết là hành động tiếp tay cho IS và thế lực khủng bố khác bị cấm hoạt động ở Nga (LIH).

Đó là việc huấn luyện, cung cấp vũ khí sát thương, điều trị thương cho IS đã gây không ít khó khăn cho hành động quân sự của Nga.

Tiếp theo, lấy danh nghĩa tấn công lực lượng Iran – Hezbollah, Israel đã gây tổn thất lực lượng của đồng minh với Nga cùng chống khủng bố, bảo vệ Assad.

Quả thật, đây là những điều không hợp với ý đồ, lợi ích khu vực của Nga, nhưng do sách lược, do tình thế ban đầu mới can thiệp quân sự vào Syria khi chưa có lợi thế nên Nga phải nhường nhịn, chấp nhận, thỏa thuận với Israel để không muốn thêm kẻ thù trên nhiều hướng…

Tuy nhiên, Israel rất kiêu ngạo, ít khi thực hiện thỏa thuận nghiêm túc mà còn bất chấp hơn cả Mỹ trong thỏa thuận khu vực cấm bay với Nga tại phía Tây sông Euphrates.

Chẳng hạn như phải thông báo trước vị trí, thời gian đã thỏa thuận với Nga các đòn không kích trong lãnh thổ Syria… nhưng Isarel trong hơn 200 vụ chỉ thực hiện 20 vụ (10%).

Thậm chí còn ngang nhiên tấn công vào gần căn cứ Khmeimim mà chỉ thông báo trước 1 phút, rồi thực hiện chiến thuật “núp” để khiến chiếc máy bay Il-20 của Nga bị phòng không Syria bắn hạ làm 15 sỹ quan Nga thiệt mạng…

Và, đó chính là “giọt nước cuối cùng” đã buộc Nga ra tay dạy cho Israel một bài học nghiêm khắc…mà Mỹ cũng bất lực đứng nhìn.

Bằng hành động quyết đoán (như đã chuẩn bị sẵn), mạnh mẽ, Nga cấm bay lực lượng không quân Israel trên không phận Syria…

Israel sau lệnh cấm bay

Hành động của Nga cấm bay không quân Israel trên không phận Syria đồng nghĩa với việc làm chệch hướng chiến lược an ninh của Israel. Điều này là một hành động “không thể chấp nhận được” với chính quyền nhà nước Israel.

Trước nguy cơ thách thức cực kỳ nguy hiểm, nghiêm trọng như vậy, đương nhiên, Israel không thể ngồi nhìn…

Chúng ta đã nghe những tuyên bố cứng rắn của giới lãnh đạo cao cấp Israel, chúng ta đã thấy những hành động quân sự của Israel trong việc cố gắng “nhân hành động của Nga với số 0”…nhưng kết quả thu được ra sao mới chứng minh được sự thành bại của hành động.

Đó là, kể từ khi tuyên bố cấm bay của Nga, không quân Israel “đắp chiếu” và mọi hoạt động quân sự của Isarel tấn công Iran-Hezbollah trong lãnh thổ Syria bị đình chỉ.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/cam-on-me-nga-da-gioi-han-dua-tre-ngo-nguoc-3371269/