Cảm ơn sự hỗ trợ của Anh, Tổng thống Ukraine nêu đề nghị mới về lá chắn phòng không

Ngày 1/6, nhân dự Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu ở Moldova, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thủ tướng Anh Rishi Sunak và cảm ơn sự hỗ trợ tích cực của London cho Kiev trong cuộc xung đột với Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu tại Moldova. (Nguồn: ukrinform)

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Anh Rishi Sunak bên lề Hội nghị thượng đỉnh Cộng đồng chính trị châu Âu tại Moldova. (Nguồn: ukrinform)

Đây là cuộc gặp thứ ba giữa hai nhà lãnh đạo trong vòng một tháng qua. Văn phòng Tổng thống Ukraine dẫn lời ông Zelensky nói: "Tôi biết ơn Vương quốc Anh và cá nhân ngài Thủ tướng vì sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Vì sự lãnh đạo trong việc thành lập liên minh các nước viện trợ xe tăng và máy bay, đặc biệt là sẵn sàng bắt đầu đào tạo phi công Ukraine". Tổng thống Zelensky ca ngợi việc Anh chuyển giao tên lửa tầm xa Storm Shadow cho Ukraine, nhấn mạnh “đây chính xác là những vũ khí chúng ta cần ngày nay” và “giúp chúng ta giành chiến thắng".

Tại cuộc gặp, Tổng thống Zelensky cũng thông báo với Thủ tướng Anh về tình hình Ukraine. Theo ông Zelensky, những ngày gần đây, Nga đã tăng cường đáng kể các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái. Do đó, Tổng thống Zelensky cho rằng cần thiết phải củng cố lực lượng phòng không của Ukraine. “Để bảo vệ người dân và cơ sở hạ tầng dân sự của chúng tôi, cần phải tạo ra một lá chắn trên không đối với các thành phố của Ukraine”, ông Zelensky nói.

Đề cập Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương tại Vilnius vào tháng 7 tới, ông Zelensky nhấn mạnh rằng điều quan trọng đối với Ukraine là nhận được tín hiệu rõ ràng về triển vọng trở thành thành viên của khối. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về “Công thức hòa bình Ukraine”, việc gia tăng áp lực đối với Nga và chuẩn bị cho nghị quốc tế London về tái thiết Ukraine.

Hãng thông tấn nhà nước Moldpres đưa tin nhà lãnh đạo Ukraine là nguyên thủ quốc gia đầu tiên đến Lâu đài Mimi ở Bulboaca, cách không xa Chisinau, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh cấp cao. Khoảng cách giữa từ Ukraine đến thủ đô Moldova là 195 km.

Ông Zelensky đã viết trên Instagram rằng sẽ có "nhiều cuộc gặp song phương". Trong đó, các bên thảo luận về liên minh máy bay chiến đấu, EU, NATO, công thức hòa bình.

Cộng đồng chính trị châu Âu được thành lập bởi Liên minh châu Âu theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Nền tảng này nhằm mục đích điều phối chính trị của các nước châu Âu trên khắp lục địa và đối thoại chặt chẽ hơn với các đối tác bên ngoài EU, bao gồm cả Kiev và Chisinau.

(theo TASS, ukrinform)

Hạ Nhi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/cam-on-su-ho-tro-cua-anh-tong-thong-ukraine-neu-de-nghi-moi-ve-la-chan-phong-khong-229376.html