Cẩm Phả: Người phụ nữ bị đâm giữa chợ do mâu thuẫn tình cảm

Công an TP Cẩm Phả cho biết: Sáng 10/8, tại khu vực chợ Cầu Ngầm Mông Dương, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả) đã xảy ra một vụ án mạng.

Khoảng 7 giờ sáng 10/8, chị Chu Thị Vương (SN 1988, quê ở xã Bình Khê, TX Đông Triều) hiện đang nấu ăn thuê cho nhóm công nhân làm việc tại xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, đi chợ Cầu Ngầm Mông Dương, phường Mông Dương (TP Cẩm Phả), thì bị đối tượng Lý Sòi Trình (SN 1988, trú tại thôn Cái Tăn, xã Cộng Hòa, TP Cẩm Phả) đi theo. Đến cổng chợ, đối tượng Trình đã dùng dao đâm liên tục vào chị Vương, khiến chị chết tại chỗ.

Gây án xong, đối tượng Trình đã dùng dao tự đâm vào bụng mình rồi bỏ chạy về phía đầu Cầu Ngầm. Lúc này, Công an phường Mông Dương đã kịp thời có mặt, khống chế, bắt giữ đối tượng, thu giữ con dao đối tượng dùng gây án; đồng thời đưa đối tượng vào Bệnh viện đa khoa Cọc 7, TP Cẩm Phả, cấp cứu.

Quá trình điều tra, bước đầu Công an TP Cẩm Phả cho biết: Đối tượng Trình đã từng có tiền án trộm cắp tài sản, vừa được ra tù năm 2018. Nguyên nhân vụ việc nói trên nhiều khả năng là do đối tượng Trình và chị Vương có mâu thuẫn trong chuyện tình cảm. Hiện đối tượng Trình vẫn đang trong tình trạng hôn mê.

Hiện Công an TP Cẩm Phả và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tập trung khám nghiệm hiện trường, tử thi nạn nhân Vương và tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc nói trên.

Tuấn Hương

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/phap-luat/201908/cam-pha-nguoi-phu-nu-bi-dam-giua-cho-do-mau-thuan-tinh-cam-2450752/