Cảm phục chiến sĩ CSGT lao vào cứu người trong vụ cháy xe ô tô trên phố Lê Văn Lương

Trong vụ tai nạn giữa một xe ô tô với 2 xe máy, một xe đạp xảy ra vào sáng 20-11, nhiều người đã nhắc đến một nạn nhân nam được một chiến sĩ CSGT ứng cứu kịp thời nên may mắn thoát nạn.

Như tin đã đưa, vụ cháy xe ô tô Mercedes sáng 20-11 đã khiến 1 người tử vong. Tuy nhiên, cộng đồng mạng cũng nhanh chóng lan truyền hình ảnh về một chiến sĩ CSGT đã dũng cảm lao vào đám cháy kéo một nạn nhân bị cháy quần áo ra ngoài và nhanh chóng thực hiện các bước sơ cứu cho thanh niên trên. Nhờ việc làm này mà nạn nhân đã may mắn thoát nạn và được cứu sống.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái - Đội CSGT số 3, CATP Hà Nội đã dũng cảm cứu người trong vụ cháy xe ô tô trên phố Lê Văn Lương sáng 20-11.

Trung tá Vũ Xuân Hà Thái - Đội CSGT số 3, CATP Hà Nội đã dũng cảm cứu người trong vụ cháy xe ô tô trên phố Lê Văn Lương sáng 20-11.

Thông tin từ Phòng CSGT, CATP Hà Nội cho hay, chiến sĩ CSGT được nhắc đến là Trung tá Vũ Xuân Hà Thái thuộc Đội CSGT số 3.

Theo đó, vào khoảng 7g05 phút ngày 20-11, Tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 gồm Trung tá Vũ Xuân Hà Thái – Tổ trưởng, Trung úy Nguyễn Quốc Huy – Tổ viên; Thượng úy Đoàn Hữu Tuấn (PK20E) – Tổ viên, Thiếu úy Nguyễn Kha Huy (PK20E) – Tổ viên làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Láng, khi đến ngã tư Láng – Láng Hạ, tổ công tác phát hiện trên cầu Hòa Mục (đoạn gần ngã tư Lê Văn Lương – Nguyễn Ngọc Vũ, thuộc địa bàn Đội CSGT số 7) có 1 xe ô tô đâm vào 2 xe mô tô và 1 xe đạp.

Ngay lập tức, tổ công tác đã báo cáo ban chỉ huy Đội nắm được và chỉ đạo tổ công tác tiếp cận hiện trường vụ tai nạn. Khi tiếp cận hiện trường thì xe ô tô cùng 2 xe mô tô, xe đạp đã bốc cháy và phát ra nhiều tiếng nổ. Tổ công tác phát hiện có 1 người đàn ông mặc áo màu xanh bị mắc kẹt giữa ô tô và xe máy không thể rút chân ra được, toàn bộ phần ống quần của người đàn ông này cũng đang bốc cháy.

Không chần chừ, Trung tá Thái đã trực tiếp lao vào đám cháy để giải cứu nam thanh niên bị mắc kẹt. Khi kéo được người này ra khỏi hiện trường vụ tai nạn, ống quần vẫn đang bốc cháy, Trung tá Thái đã phải dập lửa cấp cứu cho người bị nạn. Sau đó, tổ công tác tiếp tục mở cửa xe ô tô, tìm kiếm nhưng không còn ai bị mắc kẹt trong xe và gầm xe.

Sau khi giải cứu nam thanh niên bị mắc kẹt xong, tổ công tác đã phong tỏa hiện trường, báo cáo vụ việc cho ban chỉ huy Đội để báo cáo các lực lượng chức năng có liên quan đến để giải quyết vụ việc.

Đình Tuệ

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/cam-phuc-chien-si-csgt-lao-vao-cuu-nguoi-trong-vu-chay-xe-o-to-tren-pho-le-van-luong-170696.html