Cam Ranh: Lo ngại tình trạng nuôi heo thả rông

Hiện nay, trên địa bàn xã Cam Thịnh Đông, Cam Lập (TP. Cam Ranh) xảy ra dịch tả heo châu Phi với 23 con heo đã bị tiêu hủy. UBND TP. Cam Ranh đã có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch tả heo châu Phi.

Đối với xã Cam Thịnh Đông, UBND thành phố yêu cầu xã tập trung mọi nguồn lực sớm dập tắt ổ dịch, không để lây lan sang các địa phương xung quanh. Đồng thời theo dõi ổ dịch, phun thuốc sát trùng mỗi ngày 1 lần tại các hộ chăn nuôi có dịch và các hộ xung quanh 2 lần/tuần, đặt biển cảnh báo ở các khu vực ổ dịch.

Đối với xã Cam Lập, do đặc thù nuôi heo thả rông trong vườn và sườn núi nên khi phát hiện heo mắc dịch tả heo châu Phi đã không tiêu hủy được toàn bộ theo đề nghị của Trạm Chăn nuôi - thú y Cam Ranh. Vì vậy, UBND xã Cam Lập cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân vây bắt, nhốt heo nuôi tập trung trong các ô chuồng chắc chắn và báo chính quyền địa phương biết để tiếp tục tổ chức tiêu hủy.

V.K

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/201909/cam-ranh-lo-ngai-tinh-trang-nuoi-heo-tha-rong-8129363/