Cắm sạc điện thoại qua đêm, thanh niên chết tức tưởi trên giường

Một người bị tìm thấy tử vong ở trên giường do bị điện giật vì để sạc điện thoại qua đêm.

Đây không phải lần đầu tiên chúng ta được nghe tới những câu chuyện về người bị điện giật do sử dụng các thiết bị điện tử. Hầu hết nguyên nhân đều là do sử dụng điện thoại trong lúc sạc pin. Đây là hành vi vô cùng nguy hiểm và không nên bị coi thường hay xem nhẹ vì đã có rất nhiều trường hợp tử vong do bị điện giật.

Hôm 26/9, cảnh sát huyện Nong Bua Daeng, tỉnh Chaiyaphum, Thái Lan tới một ngôi nhà sau khi nhận cuộc gọi báo Suthee, nam thanh niên 18 tuổi, chết trên giường.

Theo Daily News, nguyên nhân khiến Suthee tử vong là do chiếc điện thoại vẫn được kết nối với ổ điện, dẫn tới việc cậu bị điện giật.

Thi thể cậu được tìm thấy trong tình trạng môi nhợt nhạt, tay đang để cạnh phích cắm trong khi dây sạc vẫn được kết nối với phích .

Chú của nạn nhân nói rằng đã nghe thấy tiếng khóc to phát ra từ phòng của người cháu từ đêm hôm trước, nhưng ông không đến kiểm tra mà chỉ nghĩ rằng cháu trai mình đang chơi game trên điện thoại như mọi khi. Tuy nhiên, buổi sáng hôm sau, khi đánh thức cháu dậy thì ông không nghe thấy nạn nhân trả lời.

Cảnh sát Pol Maj Withoon Phaphonngam cảnh báo các bậc phụ huynh nên giáo dục con cái về sự nguy hiểm trong việc sử dụng các thiết bị điện tử khi đang cắm sạc.

Đã có nhiều câu chuyện thương tâm về việc các nạn nhân bị điện giật khi vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, nhưng trong trường hợp này, Suthee thậm chí còn không động tới thiết bị.

Vừa sạc vừa sử dụng điện thoại, đặc biệt là để các thiết bị này qua đêm rất nguy hiểm vì chúng ta không thể biết điều gì có thể xảy ra. Đây là lời cảnh tỉnh cho mọi người, hãy thật cẩn thận với các thiết bị điện tử vì những nguy hiểm tiềm tàng chúng có thể gây ra cho bạn.

Trình Đạt

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/cam-sac-dien-thoai-qua-dem-thanh-nien-chet-tuc-tuoi-tren-giuong-6147243.html