Cầm sổ hưu: Cô giáo 'làm giàu' bằng cách bán học sinh, em họ sang Trung Quốc

Cầm sổ hưu trong tay, cô giáo này không ở nhà để hưởng tuổi già bên gia đình mà vội vàng theo bạn bè sang Trung Quốc làm ăn và lấy chồng. Sau khi ổn định bên xứ người thì quay về quê hương để lừa bán cả học trò và em họ qua Trung Quốc.

Bị cáo Lô Thị Thưởng – giáo viên nghỉ hưu, tại phiên tòa: Nguồn PLO

Bị cáo Lô Thị Thưởng – giáo viên nghỉ hưu, tại phiên tòa: Nguồn PLO

Ngày 30/7, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên toàn sơ thẩm và tuyên phạt đối với bị cáo Lô Thị Thưởng (61 tuổi, nguyên là giáo viên, HKTT xã Yên Khê, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An) 11 năm tù về tội mua bán người.

Theo cáo trạng, bị cáo Lô Thị Thưởng trước đây là giáo viên, sau khi được về nghỉ hưu theo chế độ, bà đã không ở nhà cùng chồng con mà theo bạn bè qua Trung Quốc làm ăn, với mong muốn làm giàu. Qua Trung Quốc, người phụ nữ này một lần nữa lên xe hoa, làm cô dâu và làm vợ cho một người đàn ông Trung Quốc.

Năm 2014, bị cáo Lô Thị Thưởng gặp hai người phụ nữ cùng quê cũng bỏ nhà sang Trung Quốc lấy chồng (tên Nga và Vân). Qua gặp gỡ, trao đổi, những “nàng dâu Trung Quốc” này đã cùng nhau vạch ra kế hoạch về Việt Nam để tìm kiếm và lừa bán những người phụ nữ nhẹ dạ, cả tin, nghèo khó đem qua Trung Quốc bán cho đàn ông Trung Quốc làm vợ.

Theo kế hoạch, 5/2014, bị cáo Lô Thị Thưởng về quê thăm gia đình. Một tháng sau, người phụ nữ tên Nga cũng về quê. Tại đây, Lô Thị Thưởng và Nga đã cùng nhau tiến hành triển khai việc tìm và lừa người đem bán sang Trung Quốc.

Lô Thị Thưởng đã nhắm đến những người quen của mình như học sinh cũ, em họ…rủ họ cùng qua bên Trung Quốc làm ăn. Bên đó làm công việc nhàn nhã mà lại lương cao…

Với thủ đoạn này, trong năm 2014 và 2015, Thưởng cấu kết với Nga, Vân và một phụ nữ tên Sang lừa đưa thêm bà Kha Thị Thanh Ng. (54 tuổi), bà Nguyễn Thị Ph. (53 tuổi), bà Vi Thị T. (hơn 50 tuổi) và bà Lương Thị B. (58 tuổi) cùng em Nguyễn Thị Hải Y. (19 tuổi, học trò cũ của Thưởng, cùng trú huyện Con Cuông) sang Trung Quốc bán cho đàn ông mua về làm vợ.

Tổng số tiền từ việc bán các nạn nhân là hơn 11,6 vạn nhân dân tệ (tương đương 414 triệu đồng). Số tiền này được chia cho nhóm người gồm Thưởng, Nga, Vân và Sang.

Về phía các nạn nhân, hầu hết sau khi sang Trung Quốc đều bị ép phải lấy chồng. Chỉ duy nhất có trường hợp của bà Lương Thị B., nhất quyết không chịu lấy chồng, đồng thời do bệnh tim tái phát nên bị cáo Thưởng cùng đồng bọn đã gom tiền, mua vé cho nạn nhân về quê.

Sau khi may mắn được trở về quê, thoát phải cảnh làm cô dâu ở độ tuổi làm bà, bà B. đã tố cáo hành vi của Lô Thị Thưởng với cơ quan chức năng./.

Vi Phong (T/h)

Vi Phong

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/thoi_su/cam-so-huu-co-giao-lam-giau-bang-cach-ban-hoc-sinh-em-ho-sang-trung-quoc-353958.html