Cầm súng dọa đối thủ rồi tổ chức 'tiệc' ma túy

Sau khi cầm súng dọa đối thủ vì mâu thuẫn, các đối tượng đã rủ nhau sử dụng ma túy tại nhà.

Ngày 30-11, TAND TP Đà Nẵng xét xử Đặng Xuân Hạnh (41 tuổi, Đà Nẵng) về các tội tàng trữ trái phép chất ma túy và tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Võ Lê Hải (27 tuổi, Đà Nẵng), Dương Văn Thanh (34 tuổi, Đà Nẵng) cùng về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hạnh làm nghề điện nước và quen Hùng (không rõ nhân thân, lai lịch) bán ma túy nên thường xuyên nhờ Hùng mua ma túy.

Sau khi cầm súng dọa đối thủ, các đối tượng lên tầng hai nhà Hạnh cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy. Ảnh: MT

Trưa 18-8-2022, Võ Lê Hải có mâu thuẫn với Việt (không rõ nhân thân) nên gọi Dương Văn Thanh mang súng và 35 viên đạn qua nhà Hạnh. Đồng thời, Hải gọi Nguyễn Hoàng Duy Linh chở Việt đến nhà Hạnh để giải quyết mâu thuẫn.

Tại nhà Hạnh ở K69/19 đường Trần Khánh Dư, Hải định cầm súng dọa đối thủ là Việt nhưng được Thanh và Linh can ngăn để Việt đi về. Sau khi cầm súng dọa đối thủ Hạnh, Hải, Thanh, Linh lên tầng hai nhà Hạnh cùng nhau tổ chức sử dụng ma túy và đến 17h30 cùng ngày thì bị lực lượng công an bắt quả tang.

Công an xác định Hạnh là người tàng trữ ma túy, cung cấp ma túy cho Thanh, Hải, Linh cùng sử dụng. Còn Hải là người khởi xướng, rủ Thanh và Linh sử dụng ma túy.

HĐXX đã tuyên Đặng Xuân Hạnh mức án 20 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy, tám năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt 28 năm tù. Võ Lê Hải và Dương Văn Thanh cùng mức án tám năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Xem thêm clip:

Minh Trường

Nguồn PLO: https://plo.vn/cam-sung-doa-doi-thu-roi-to-chuc-tiec-ma-tuy-post764365.html