'Cắm sừng' vợ, bị đánh gãy tay

Bà Bùi Thị Vân

Bà Bùi Thị Vân

Ghen tuông và uất ức khi chồng vụng trộm với phụ nữ khác có 2 đứa con riêng, bà Bùi Thị Vân (1959, trú xã Thạch Sơn, H. Anh Sơn, Nghệ An) thuê người chặn đường đánh chồng gãy tay. Ngày 23-3, CAH Anh Sơn cho biết đã bắt giữ Bùi Thị Vân và Nguyễn Cảnh Trinh (1982, cùng trú xã Thạch Sơn) để điều tra về hành vi "Cố ý gây thương tích". Được biết, bà Vân và ông Hoàng Bá V. lấy nhau đã lâu nhưng không có con nên cuộc sống vợ chồng không hạnh phúc. Do đó, ông V. ra ngoài tòm tem với người phụ nữ khác và có 2 con riêng. Uất ức, bà Vân thuê Trinh chặn đường ông V. (đang đến nhà vợ bé) đánh gãy tay và chấn thương ở mặt.

N.A

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/121_222185_-cam-sung-vo-bi-danh-gay-tay.aspx