Cẩm tú cầu nở rực rỡ khắp công viên ở Nhật Bản

Đến với tỉnh Aichi tháng 6, du khách có thể thỏa sức ngắm nhìn hàng nghìn bông hoa cẩm tú cầu với nhiều màu sắc khác nhau cùng nở rộ.

Khung cảnh cả công viên rực rỡ với nhiều sắc màu như xanh, hồng, cam... của hoa cẩm tú cầu vào mùa mưa ở Aichi. Video: Facebook/Sugoi.

Công viên Katahara-onsen tại thành phố Kamagoori, là một trong những địa điểm ngắm hoa cẩm tú cầu nổi tiếng tại tỉnh Aichi, từ ngày 1/6 đến 30/6, hàng nghìn bông thuộc 120 loài hoa khác nhau nở đầy sắc màu. Ảnh: mapio.

Cẩm tú cầu thường nở rộ vào tháng 6 khi bắt đầu mùa mưa ở Nhật Bản. Điều kỳ diệu của hoa này là sự đổi màu ngoạn mục hồng, xanh dương, tím, trắng… tùy vào độ pH của đất trồng. Vì thế loài hoa này là tượng trưng tiêu biểu cho mùa mưa ở Nhật Bản. Ảnh: mapio.

Vé vào cổng công viên là 300 yen (60.000 đồng) một người, miễn phí vé cho người tàn tật. Ảnh: blogspot.

Công viên mở cửa từ 10h đến 21h30, buổi tối có thắp đèn trang trí cũng như chiếu sáng cho khách tham quan và chụp hình. Ảnh: Japantimeline.

Ngoài tham quan, ngắm cảnh hoa cẩm tú cầu nở bạt ngàn, du khách còn có thể ghé qua đền Hydoji, tắm suối nước nóng...

Nếu bạn đi bus thì tới ga Gamagōri (cổng Nam) bắt xe bus số 3 tới thẳng Katahara-onsen luôn, lưu ý xem giờ xe bus cẩn thận để sắp xếp thời gian tham quan hợp lý. Bạn có thể đi tàu và xuống ga gần nhất là Sangane. Ảnh: mapio.

Theo Hương Chi/VnExpress.net

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/van-hoa-the-thao/cam-tu-cau-no-ruc-ro-khap-cong-vien-o-nhat-ban.html