Cấm vận, có 'cấm nói'?

Trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân vốn đã bị trì hoãn quá lâu với Triều Tiên, các biện pháp cấm vận kinh tế của quốc tế đối với Bình Nhưỡng dường như không mang lại hiệu quả như mong đợi và có thể khiến quốc gia Châu Á này nản lòng hơn nữa.

Trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách tái khởi động các cuộc đàm phán phi hạt nhân vốn đã bị trì hoãn quá lâu với Triều Tiên, các biện pháp cấm vận kinh tế của quốc tế đối với Bình Nhưỡng dường như không mang lại hiệu quả như mong đợi và có thể khiến quốc gia Châu Á này nản lòng hơn nữa.

Thực tế hiện nay là Triều Tiên vẫn tiếp tục giao thương với Trung Quốc, Nga và các nước bè bạn khác cùng với nỗ lực tự tăng cường sản xuất theo chỉ thị của nhà lãnh đạo Kim Jong-un, người đã kêu gọi tự lực nhằm củng cố nền kinh tế quốc dân. Tại thủ đô Bình Nhưỡng, các hoạt động kinh doanh rõ ràng đang tiến triển mà không hề bị ảnh hưởng bởi các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc kéo dài nhiều năm do HĐBA LHQ áp đặt liên quan chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này. Một cửa hàng bách hóa đã được mở lại sau khi cải tạo và một hãng bia đang phát triển việc chưng cất các sản phẩm mới. Một nhà ngoại giao thường xuyên tới thăm Triều Tiên cho biết: “Chất lượng cuộc sống của người dân rõ ràng đang được cải thiện, ít nhất là ở Bình Nhưỡng…”.

Nhưng dù gì các biện pháp cấm vận của Washington vẫn đang từng ngày kìm kẹp sự phát triển mạnh mẽ hơn nữa nền kinh tế của Triều Tiên. Đó là lý do Bình Nhưỡng mới đây đã khởi động lại nỗ lực thúc đẩy các cuộc đàm phán cấp chuyên viên song phương với Mỹ, nhưng sự chậm chạp trong tiến trình này cho thấy Bình Nhưỡng có thể đang tiếp cận đàm phán một cách thận trọng để chờ đợi xem Tổng thống Donald Trump có thể đề xuất những gì trước khi ông tăng tốc cho cuộc chạy đua nhiệm kỳ 2 vào năm 2020.

Tổng thống Trump mới đây chứng tỏ thiện chí khi nói về phương thức đàm phán mới nhằm dỡ bỏ các chương trình vũ khí của Bình Nhưỡng. Trong một tuyên bố ngày 20-9, Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân Triều Tiên Kim Myong Gil đã hoan nghênh đề xuất này của Washington. Quan chức này đề cao “quyết định chính trị sáng suốt” của Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm một cách tiếp cận mới cho các cuộc đàm phán mà không có “kẻ phá rối” trong chính quyền Mỹ, ám chỉ việc từ chức của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton.

Thật sự việc ông Bolton ra đi đang khiến Bình Nhưỡng tỏ vẻ khởi sắc hơn trên con đường đàm phán chông gai phía trước.

THANH VĂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_212989_cam-van-co-cam-noi-.aspx