Cấm vẫn vào!

Ai mà 'to gan' rứa Ba Thủy Bằng?

- Ai mà “to gan” rứa Ba Thủy Bằng?

Bất chấp lệnh “cấm”, nhiều du khách vẫn “đột nhập” vào hồ Thủy Tiên để chụp ảnh, tham quan.

Bất chấp lệnh “cấm”, nhiều du khách vẫn “đột nhập” vào hồ Thủy Tiên để chụp ảnh, tham quan.

- Khách du lịch từ “Ta” cho đến “Tây” chớ ai NXD.

- Địa điểm nào bị cấm mà vẫn “hút” du khách rứa?

- Khu du lịch hồ Thủy Tiên ở xã Thủy Bằng (TX Hương Thủy, TT-Huế).

- Khu du lịch này đã dừng hoạt động nhiều năm nay rồi mà?

- Vậy đó nhưng mỗi ngày vẫn có hàng chục đến hàng trăm lượt du khách tìm cách vào bên trong khu này. Không vào được từ hướng cổng chính, nhiều du khách đã men theo các con đường ven đồi Thiên An để “đột nhập”, bất chấp những nguy hiểm đã được các cơ quan chức năng cảnh báo.

- Mà sao khu du lịch này lại cấm du khách vậy Ba?

- Đầu những năm 2000, Công ty Du lịch Cố Đô đã đầu tư dự án Khu du lịch sinh thái tại hồ Thủy Tiên với nhiều hạng mục như: nhà thủy tạ giữa lòng hồ, công viên nhạc nước, thủy cung… với kinh phí đầu tư hơn 70 tỷ đồng. Đến năm 2004, khu vui chơi giải trí hồ Thủy Tiên bắt đầu đón khách nhưng sau một thời gian ngắn, việc khai thác không có hiệu quả đã khiến đơn vị chủ đầu tư thua lỗ nặng. Năm 2008, dự án này được chuyển giao lại cho Công ty Haco song khu du lịch này vẫn “chết yểu”. Đầu năm 2017, UBND tỉnh TT-Huế quyết định thu hồi đất của dự án khu du lịch sinh thái hồ Thủy Tiên, giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý và yêu cầu đơn vị quản lý cấm du khách, người dân vào khu vực hồ nhằm đảm bảo an toàn.

- Vậy, trước thực trạng trên, đơn vị quản lý nói gì?

- Ông Nguyễn Văn Tú- Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh TT-Huế cho biết, trung tâm đã thuê 4 nhân viên bảo vệ khuôn viên khu dự án này, phân công trực 2 người/ca nên rất khó để quán xuyến hết khuôn viên rộng lớn của dự án. Còn theo ông Lê Ngọc Sanh- Chánh Văn phòng Sở Du lịch tỉnh TT-Huế, cho biết: Khi tỉnh đã có chủ trương cấm đón khách ở khuôn viên dự án công viên hồ Thủy Tiên mà vẫn xảy ra tình trạng du khách lén vào thì trách nhiệm chính thuộc về chính quyền địa phương ở đó.

- NXD thiển nghĩ, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh TT-Huế và chính quyền địa phương cần phối hợp tuyên truyền, quản lý khu vực này hữu hiệu hơn, nhất là ngăn cấm triệt để hoạt động tham quan tự phát vào khu du lịch bỏ hoang này. Về lâu dài, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh TT-Huế cần xúc tiến kêu gọi nhà đầu tư vào khu đất này để phát huy hiệu quả sử dụng đất.

N.X.D

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_218558_cam-van-vao-.aspx