Cấm xe ô tô chở khách trên 29 chỗ vào trung tâm TP. Nha Trang giờ cao điểm: Đề xuất rút ngắn khung giờ cấm

Để giải bài toán giảm ùn tắc giao thông trong khu vực trung tâm TP. Nha Trang, cơ quan chức năng cho rằng, việc hạn chế xe ô tô chở khách trên 29 chỗ vào trung tâm thành phố là cần thiết. Tuy nhiên, cần xem xét rút ngắn khung giờ cấm để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp du lịch.

Phân luồng giao thông để giảm ùn tắc

Ông Nguyễn Văn Dần - Giám đốc Sở Giao thông vận tải cho biết, với tốc độ đô thị hóa cao, sự phát triển nhanh của ngành Du lịch và sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện giao thông đã tạo sức ép rất lớn lên hạ tầng giao thông trên địa bàn Nha Trang. Giao thông của thành phố không theo kịp với tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, dẫn đến tình trạng quá tải, ùn tắc trong giờ cao điểm, nhất là đối với các tuyến đường nội thành. Vì vậy, tháo gỡ ùn tắc giao thông của Nha Trang đang là một trong những mối quan tâm lớn, hàng đầu của tỉnh và thành phố.

Hiện nay, việc tổ chức phân luồng giao thông đối với các xe ô tô trên 29 chỗ trên địa bàn Nha Trang thực hiện theo Quyết định số 65 ngày 6-2-2020 của UBND TP. Nha Trang. Cụ thể: Cấm các xe ô tô trên 29 chỗ ngồi vào trung tâm thành phố từ 6 giờ 30 đến 8 giờ và từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30 trong phạm vi từ phía đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ phía nam sông Cái đến phía bắc cầu Bình Tân. Việc tổ chức phân luồng giao thông tạm để thi công nút giao Ngọc Hội và cầu Xóm Bóng vẫn được giữ nguyên.

Đầu năm 2023, các sở, ban, ngành đã tổ chức nhiều cuộc họp và tham mưu UBND tỉnh cho phép xe ô tô trên 29 chỗ ngồi có cấp phù hiệu “Xe du lịch” được phép vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm nhằm tháo gỡ khó khăn tạm thời cho ngành Du lịch đối với vấn đề vận chuyển du khách trong khu vực trung tâm Nha Trang. Đến thời điểm hiện tại, Sở Giao thông vận tải đã cấp phù hiệu “Xe du lịch” cho gần 100 phương tiện.

Xe ô tô chở khách trên 29 chỗ lưu thông vào TP. Nha Trang.

Đề xuất rút ngắn thời gian hạn chế phương tiện

Mới đây, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy về phương án tổ chức phân luồng giao thông đối với xe ô tô trên 29 chỗ trên địa bàn Nha Trang. Theo đó, về lâu dài, khi số lượng phương tiện được cấp phù hiệu “Xe du lịch” tăng cao, thành phố có nguy cơ sẽ xảy ra ùn tắc giao thông cục bộ, đặc biệt là các khung giờ cao điểm, các vị trí ngã giao, khu vực trường học, công sở. Qua xem xét tình hình thực tế, từ 7 giờ 30 đến 8 giờ là khung giờ đa số các cơ quan, công sở và trường học đã hoạt động, kéo theo lưu lượng phương tiện tham gia giao thông liên quan khung giờ này giảm đáng kể. Do đó, có thể xem xét rút ngắn khoảng thời gian hạn chế vào trung tâm thành phố của các xe ô tô chở khách trên 29 chỗ.

UBND tỉnh đề xuất vẫn giữ nguyên phạm vi hạn chế xe ô tô khách trên 29 chỗ lưu thông trong khu vực trung tâm Nha Trang theo Quyết định số 65 của UBND TP. Nha Trang, song đề xuất xem xét điều chỉnh khung giờ cao điểm cấm xe ô tô chở khách trên 29 chỗ vào trung tâm thành phố từ 6 giờ 30 đến 8 giờ thành 6 giờ 30 đến 7 giờ 30, còn buổi chiều vẫn giữ nguyên từ 16 giờ 30 đến 18 giờ 30. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đề xuất tạm thời vẫn tiếp tục cho phép xe ô tô trên 29 chỗ được cấp phù hiệu “Xe du lịch” vào trung tâm thành phố trong giờ cao điểm. Việc tổ chức phân luồng giao thông tạm để thi công nút giao Ngọc Hội và cầu Xóm Bóng vẫn được giữ nguyên.

UBND tỉnh giao Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến về tổ chức giao thông đối với các xe ô tô trên 29 chỗ theo Quyết định số 65, chỉ cấm trong khung giờ cao điểm và trong phạm vi từ phía đông đường Lê Hồng Phong đến đường Trần Phú và từ phía nam sông Cái đến phía bắc cầu Bình Tân. Ngoài ra, các xe ô tô trên 29 chỗ được cấp phù hiệu “Xe du lịch” vẫn được phép vào trung tâm TP. Nha Trang trong giờ cao điểm mà không bị hạn chế thời gian và phạm vi.

MẠNH HÙNG

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202305/cam-xe-o-to-cho-khach-tren-29-cho-vao-trung-tam-tp-nha-trang-gio-cao-diem-de-xuat-rut-ngan-khung-gio-cam-6072b56/