Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Cẩm Lĩnh và xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh xảy ra hiện tượng nghêu, sò chết hàng loạt. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ vốn liếng của các hộ nuôi này đều mất trắng, điều đáng nói số lượng nghêu sò này đều đang trong giai đoạn cho thu hoạch.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"></span>
Video Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh: Nghêu, sò chết trắng đồng trong thời kỳ thu hoạch

Nhận được thông tin phản ánh của người dân, ngày 11/4 Phóng viên – moitruong.net.vn có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc. Cảnh tượng đập vào mắt chúng tôi là những bãi nuôi của người dân, nghêu sò chết hàng loạt và bắt đầu bốc mùi.

Vợ chồng ông Phạm Ngọc Dũng, chủ bãi nghêu ở xã Cẩm Lĩnh đứng trước khối tài sản đang chết

Ông Phạm Ngọc Dũng (64 tuổi, thường trú xóm 2, xã Cẩm Lĩnh) chủ bãi nghêu ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng, xã Cẩm Lĩnh cho biết: “Tháng 7/2017 gia đình tôi nuôi 2,7ha nghêu ở khu vực Cồn Vạn với số lượng thả nuôi 3,1 tấn nghêu giống, tiền vốn mua con giống hết gần 200 triệu đồng. Thế nhưng, từ hơn 1 tuần nay không biết nguyên nhân gì mà cả bãi nghêu bất ngờ bị chết trắng hàng loạt. Đến thời điểm hiện tại, ước lượng số nghêu bị chết lên tới gần 2 tấn chiếm đến 70% – 80%, tính thành tiền khoảng hơn 120 triệu đồng. Theo đà này người nuôi nghêu như chúng tôi có nguy cơ mất trắng. Đó là chưa tính, sau khi nghêu chết gia đình còn phải bỏ ra kinh phí khá lớn để thuê nhân công về nhặt, cào số nghêu chết đem đi đổ bỏ để xử lý môi trường. Từ sau khi nghêu chết đến nay, gia đình đã thuê 5 – 7 lao động nữ với giá dao động 120.000 – 170.000 đồng/người/ngày, tùy theo ngày nước lên xuống”.

Hiện người nuôi nghêu đang tích cực nhặt, cào và xử lý số lượng nghêu đã bị chết để đảm bảo môi trường nhằm hy vọng cứu được số nghêu sò còn lại. Trao đổi với PV, ông Trần Đình Lam – Chủ tịch UBND xã Cẩm Lĩnh, huyện Cẩm Xuyên cho biết: “Đến thời điểm này toàn xã có 9 hộ dân nuôi nghêu ở khu vực Cồn Vạn, bãi bồi Cửa Nhượng có nghêu nuôi bị chết. Bước đầu, ước tính thiệt hại về kinh tế là hàng trăm triệu đồng, trong đó hộ bị thiệt hại nặng nhất khoảng 80%, hộ bị nhẹ cũng khoảng 40%. Sau khi nghêu chết, xã đã báo cáo lên cấp trên và cơ quan chức năng cũng đã về kiểm tra để tìm nguyên nhân và phương án giải quyết”.

Xót xa những bãi nuôi nghêu đang kỳ thu hoạch bị chết trắng

Tại xã Cẩm Lộc, so với diện tích nghêu chết ít hơn xã Cẩm Lĩnh, tổng diện tích nuôi ở Cẩm Lộc chỉ hơn 2ha, nhưng với các hộ nuôi, đây là tài sản lớn mà họ phải chắt chiu vay mượn và dành dụm hi vọng đầu tư sinh lãi nhằm cải thiện đời sống. Anh Lê Văn Ngọc (một hộ nuôi nghêu ở thôn Trung Hà, xã Cẩm Lộc) chia sẻ: “Với 1ha, chỉ tính riêng tiền giống cũng đã hơn 50 triệu đồng. Đó là chưa kể mấy hôm nay chúng tôi phải bỏ tiền thuê người nhặt vỏ, tiền công cũng lên đến cả chục triệu. Nhìn đầm sò chết mà nước mắt cứ chảy dài, ruột gan nóng như lữa đốt”.

Trước sự việc nghêu sò của bà con bị chết hàng loạt bất thường, cán bộ Phòng NN&PTNT, Trung tâm Ứng dụng KHKT & Bảo vệ cây trồng, vật nuôi huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với các đơn vị liên quan về tận vùng nghêu sò chết để lấy mẫu bệnh phẩm.

Nhân công được thuê nhặt nghêu sò ở các đầm nuôi

Qua việc kiểm tra mẫu cho thấy, hiện tượng nghêu sò chết trên những vùng nuôi này là do thay đổi môi trường trong thời điểm giao mùa, thời tiết thay đổi đột ngột. Đến thời điểm hiện tại, diện tích nghêu sò chết trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên khoảng hơn 16ha, trong đó nhiều nhất là ở Cẩm Lĩnh (trên 14ha), số còn lại ở Cẩm Lộc.

Việc nghêu sò của người dân đang độ thu hoạch bị chết hàng loạt, kéo theo số tài sản hàng trăm triệu đồng mất đi trong chớp mắt thật không khỏi đau xót. Thay đổi thời tiết đột ngột, biến đổi khí hậu đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của bà con nhân dân.

Ngọc Trâm

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/cam-xuyen-ha-tinh-ngheu-chet-trang-dong-trong-thoi-ky-thu-hoach/