Camera giám sát an ninh ở Quảng Bình

Lệ Thủy là địa phương đầu tiên của tỉnh Quảng Bình lắp đặt và sử dụng camera giám sát an ninh. Theo đó, Ủy ban MTTQVN và CAH này đã phối hợp với các xã, thị trấn triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh về tận các đường làng, ngõ xóm. Hàng loạt camera an ninh đã được lắp đặt ở các tuyến đường chính trên Quốc lộ 1A, đường Hồ Chí Minh và các điểm xung yếu, quan trọng trong khu dân cư. Kinh phí thực hiện được trích một phần từ ngân sách các địa phương cũng như vận động các doanh nghiệp, các hộ dân buôn bán kinh doanh trên địa bàn đầu tư lắp đặt. Hiện tại mô hình camera an ninh đã được triển khai tại một số xã của H. Lệ Thủy, bước đầu mang lại nhiều hiệu quả tích cực.

CAX Lộc Thủy, H. Lệ Thủy đang kiểm tra tình hình ANTT qua camera giám sát.

CAX Lộc Thủy, H. Lệ Thủy đang kiểm tra tình hình ANTT qua camera giám sát.

"Trước đây, có nhiều người dân xả rác bừa bãi hoặc phá hoại cây xanh ven đường, trên địa bàn cũng thường xuyên xảy ra các vụ trộm và một số vụ việc gây mất an ninh trật tự (ANTT) khiến người dân chúng tôi rất lo lắng. Từ khi hệ thống camera được lắp đặt tại một số địa điểm xung yếu, việc mất trộm, tình trạng uống rượu say gây rối làng xóm giảm hẳn, ý thức bảo vệ môi trường của người dân cũng được nâng lên", bà Hoàng Thị Lan, ở thôn Tuy Lộc, xã Lộc Thủy cho biết.

Theo Phó Trưởng CAX Lộc Thủy Đặng Hữu Hiệp, việc bắt trộm chó ở địa phương trước đây thường xuyên xảy ra khiến người dân vô cùng bức xúc. Sau khi hệ thống camera giám sát được lắp đặt, CAX theo dõi nửa tháng, phát hiện và bắt quả tang thủ phạm. Nạn trộm chó nhờ vậy cũng chấm dứt, người dân yên tâm hơn. Đặc biệt, nhờ hệ thống camera mà CAX vừa giải quyết công việc hành chính tại trụ sở xã, vừa theo dõi được tình hình trên địa bàn để khi cần có thể kịp thời xử lý các vi phạm. Sắp tới, xã vận động, hỗ trợ lắp thêm camera giám sát an ninh ở đầu các ngõ, xóm.

Trong khi đó, người dân tại Tiểu khu Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê, H. Tuyên Hóa cũng yên tâm hơn khi hệ thống giám sát an ninh với 10 camera được lắp đặt tại các trục đường và điểm phức tạp về ANTT. Từ khi có camera giám sát, tình hình ANTT trên địa bàn chuyển biến tích cực, một số tệ nạn như ma túy, trộm cắp giảm đáng kể.

Ông Nguyễn Thanh Sơn- Bí thư Chi bộ Đồng Văn, thị trấn Đồng Lê chia sẻ: "Mới đây, qua trích xuất hình ảnh từ camera, Công an thị trấn điều tra làm rõ nhiều vụ việc, trong đó đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông gây thương tích cho ông Nguyễn Văn Phương (1940, ở tiểu khu Tam Đồng). Sau khi gây tai nạn, đối tượng bỏ trốn khỏi hiện trường, nhưng nhờ hình ảnh ghi lại từ camera an ninh của tiểu khu mà Công an đã truy tìm được đối tượng và xử lý nghiêm".

Được biết, đến nay thị trấn Đồng Lê lắp đặt được 30 camera an ninh với kinh phí gần 600 triệu đồng và vẫn đang tiếp tục vận động nhân dân, các doanh nghiệp trên địa bàn đóng góp tiền để lắp hệ thống điện chiếu sáng và camera giám sát an ninh.

Đồng Hới là địa phương tiếp theo lắp đặt mô hình này để quản lý ANTT trên địa bàn. Từ tháng 9-2017, CAP Hải Đình đã lắp đặt 16 camera giám sát trên các tuyến giao thông có nhiều phức tạp về ATGT và trật tự đô thị, đồng thời vận động hơn 100 cơ quan, đơn vị và hộ gia đình tự bỏ kinh phí lắp camera giám sát an ninh, cam kết cung cấp hình ảnh từ camera của đơn vị, gia đình mình cho Công an khi có yêu cầu phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm, hoặc các vi phạm pháp luật khác.

Đại tá Trần Minh Thùy- Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khẳng định, việc thực hiện mô hình "Camera giám sát ANTT" mang lại nhiều kết quả tích cực, là một kênh quan trọng giúp lực lượng công an kịp thời phát hiện, nhận dạng, theo dõi, bắt giữ các đối tượng phạm tội, phục vụ đắc lực cho công tác truy xét các vụ án một cách nhanh chóng và thuận lợi.

D.N

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_202882_camera-giam-sat-an-ninh-o-quang-binh.aspx