'Camera giấu kín' ghi lại hình ảnh học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông

Bằng việc ghi lại hình ảnh học sinh vi phạm các lỗi khi tham gia giao thông, chương trình 'Camera giấu kín' đã giúp học sinh Trường THPT Hương Sơn (Hà Tĩnh) nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về an toàn giao thông (ATGT).

Hình ảnh học sinh đội mũ bảo hiểm không đúng quy định được “Camera giấu kín” của Trường THPT Hương Sơn ghi lại.

Hình ảnh học sinh đội mũ bảo hiểm không đúng quy định được “Camera giấu kín” của Trường THPT Hương Sơn ghi lại.

Thời gian qua, tình trạng vi phạm pháp luật về giao thông trong thanh, thiếu niên, trong đó có học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh diễn ra khá phổ biến. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm tham gia giao thông cho học sinh, Trường THPT Hương Sơn đã thực hiện chương trình “Camera giấu kín” nhằm khuyến khích các em học sinh ghi lại hình ảnh bạn học vi phạm ATGT, từ đó, Đoàn trường sẽ có hình thức giáo dục phù hợp.

Thầy Phạm Thế Cường - Bí thư Đoàn trường THPT Hương Sơn cho biết: “Được áp dụng từ đầu năm học 2021 - 2022, “Camera giấu kín” là chương trình cho phép học sinh ghi lại những hình ảnh bạn học cùng trường vi phạm các lỗi khi tham gia giao thông và gửi về Đoàn trường. Thông tin học sinh gửi hình ảnh và học sinh vi phạm được chúng tôi giữ kín, sau khi xác nhận học sinh vi phạm, Đoàn trường sẽ có buổi gặp trực tiếp nhằm giúp các em hiểu ra lỗi sai, từ đó cam kết không tái phạm”.

Qua chương trình “Camera giấu kín”, Trường THPT Hương Sơn đã phát hiện 50 trường hợp học sinh vi phạm ATGT.

“Nhờ hình thức này, năm học qua, nhà trường đã phát hiện 50 trường hợp học sinh vi phạm, chủ yếu ở các lỗi như: chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, cài quai mũ bảo hiểm không đúng quy định... Hình thức xử phạt là thực hiện lao động công ích tại nhà trường, đồng thời tiến hành ký cam kết không tái phạm; những trường hợp nặng sẽ hạ một bậc hạnh kiểm. Sự vào cuộc quyết liệt, xử lý mạnh tay của nhà trường đã hạn chế được tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông” - thầy Cường nhấn mạnh.

Em Nguyễn Bảo Duy - học sinh lớp 11A, Trường THPT Hương Sơn chia sẻ: “Qua những bài học và các buổi giáo dục ngoại khóa về ATGT của thầy cô, em và các bạn đã ý thức hơn trong việc nghiêm chỉnh chấp hành. Đặc biệt, chương trình “Camera giấu kín” là một hình thức hay, chúng em có thể kịp thời phát hiện, báo cáo những trường hợp vi phạm để cùng nhau xây dựng trường học nói không với các vi phạm ATGT”.

Trường THPT Hương Sơn phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh.

Nhằm hướng đến hình ảnh học sinh nhà trường nói không với các vi phạm ATGT, bên cạnh chương trình “Camera giấu kín”, Trường THPT Hương Sơn còn phối hợp với Công an huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh.

Theo đó, gần 1.200 học sinh toàn trường đã được cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự, Công an huyện Hương Sơn thông tin về tình hình trật tự ATGT trên địa bàn, những quy tắc khi tham gia giao thông để phòng ngừa tai nạn giao thông, xây dựng môi trường học tập an toàn và lành mạnh.

Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm lồng ghép bài giảng Luật Giao thông đường bộ vào tiết học Giáo dục công dân.

Ngoài ra, nhà trường còn lồng ghép các bài giảng về Luật Giao thông đường bộ vào tiết học Giáo dục công dân, giờ sinh hoạt lớp, chào cờ… để nâng cao hiểu biết và ý thức cho các em.

Cô giáo Trần Thị Thanh Tâm - giáo viên bộ môn Giáo dục công dân cho biết: “Bằng các phương pháp giảng dạy trực quan sinh động, chúng tôi đã truyền đạt những kiến thức, bài giảng phù hợp đến với các em học sinh. Tại các tiết dạy, chúng tôi còn tổ chức cho học sinh giao lưu qua các mục hỏi, đáp, xây dựng tình huống thực tế để các em dễ dàng hình dung. Từ đó, giúp các em nhận thức đầy đủ hơn về hậu quả của việc vi phạm luật giao thông, cùng nhau lan tỏa ý thức chấp hành tốt ATGT”.

Đa dạng cách tuyên truyền pháp luật về ATGT đã giúp học sinh Trường THPT Hương Sơn hiểu và tự giác chấp hành.

Thầy Hồ Tiến Dương - Hiệu trưởng Trường THPT Hương Sơn cho biết: “Nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng thói quen tuân thủ pháp luật khi tham gia giao thông cho các em học sinh. Bên cạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, chương trình “Camera giấu kín” được Đoàn trường tổ chức hiệu quả, nhờ đó, tỷ lệ học sinh vi phạm ATGT giảm đáng kể.

Thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục chỉ đạo Ban Chấp hành Đoàn trường thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp nhằm hạn chế tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông, góp phần xây dựng trường học thân thiện, văn minh".

Văn Chung

Nguồn Hà Tĩnh: https://baohatinh.vn/an-ninh-trat-tu/camera-giau-kin-ghi-lai-hinh-anh-hoc-sinh-vi-pham-trat-tu-an-toan-giao-thong/239915.htm