Campuchia bác thông tin gia đình Thủ tướng có 'đế chế kinh doanh'

Ngày 7-7, theo Reuters, Người phát ngôn Chính phủ Campuchia Phay Siphan đã bác bỏ thông tin rằng trong thời gian lãnh đạo đất nước, Thủ tướng Samdech Hun Sen đã giao quyền kiểm soát phần lớn nền kinh tế cho gia đình. Ông P.Siphan cho rằng, thông tin nói trên nhằm hạ thấp uy tín của Thủ tướng Hun Sen.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Ảnh: AP.

Trước đó, Tổ chức giám sát Global Witness, trụ sở Anh đưa tin, Thủ tướng Hun Sen và người thân đã kiếm được hơn 200 triệu USD thông qua các lợi ích của họ tại 114 công ty tư nhân. Các công ty của gia đình Thủ tướng Hun Sen bao trùm nhiều lĩnh vực như thương mại, tài chính, năng lượng và truyền thông, có quan hệ làm ăn với nhiều thương hiệu quốc tế lớn. Hun Mana - con gái cả của Thủ tướng - được cho là có lợi ích trong 22 công ty, 18 công ty coi H.Mana là Chủ tịch hoặc Giám đốc. Thông tin này được tung ra đúng thời điểm căng thẳng chính trị giữa các đảng phái tại Campuchia gia tăng. Phe đối lập được cho là sẽ làm khó Thủ tướng Hun Sen trong cuộc bầu cử địa phương vào năm 2017 và tổng tuyển cử năm 2018.

Quỳnh Dương

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/840061/campuchia-bac-thong-tin-gia-dinh-thu-tuong-co-de-che-kinh-doanh