Campuchia bảo đảm tổ chức ASEAN Para Games 12 thành công như SEA Games 32

Nước chủ nhà Campuchia cũng sẽ cung cấp vé vào cửa miễn phí cho tất cả khán giả, chỗ ở và đồ ăn miễn phí cho các đại biểu và quyền phát sóng miễn phí cho các đối tác truyền thông.

1.400 vận động viên tranh tài ở 13 môn thể thao

Đây là lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức ASEAN Para Games. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Tea Banh, Chủ tịch Ủy ban Tổ chức SEA Games - ASEAN Para Games Campuchia (CAMSOC - CAMAPGOC) cho biết, Campuchia sẽ tổ chức các môn thi đấu tuân thủ đầy đủ tất cả các yêu cầu cần thiết, làm hết sức mình “để chứng minh cho thế giới thấy hòa bình và phát triển của Campuchia”.

Nước chủ nhà cũng sẽ cung cấp vé vào cửa miễn phí cho tất cả khán giả, chỗ ở và đồ ăn miễn phí cho các đại biểu và quyền phát sóng miễn phí cho các đối tác truyền thông.

Lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức ASEAN Para Games. Nguồn: eacnews.asia

Lần đầu tiên Campuchia đăng cai tổ chức ASEAN Para Games. Nguồn: eacnews.asia

Thủ tướng Campuchia Hun Sen khẳng định lễ khai mạc và bế mạc ASEAN Para Games 12 cũng sẽ tương đương với lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 32.

Đại hội Thể thao người khuyết tật - ASEAN Para Games 12 diễn ra từ ngày 3 - 9.6, sẽ có hơn 400 hạng mục thi đấu của 13 môn thể thao, gồm: bóng đá, boccia, bóng lăn, cờ vua, bóng bàn, điền kinh, cầu lông, judo, bơi, bóng bàn, cử tạ, bóng chuyền (ngồi), bóng rổ (xe lăn). Khoảng 2.600 đại biểu và vận động viên thể thao, trong đó có 1.400 vận động viên đến từ 11 quốc gia tham gia sẽ tham gia Đại hội.

Địa điểm thi đấu ASEAN Para Games 12 là sân vận động Quốc gia Morodok Techo, sân vận động Olympic Quốc gia và các sân khác ở thủ đô Phnom Penh. Theo ông Yi Veasna, Phó Tổng thư ký Ủy ban Paralympic Campuchia, nước chủ nhà đã chi hơn 1 triệu USD cho việc cải tạo sân vận động và một số địa điểm thi đấu khác phục vụ ASEAN Para Games 12.

Động lực mạnh mẽ từ SEA Games 32

Đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam, do Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao Nguyễn Hồng Minh làm Trưởng đoàn, tham gia ASEAN Para Games 12 với 16 cán bộ, 21 huấn luyện viên và 117 vận động viên.

Các vận động viên Việt Nam tranh tài ở 8 môn thi đấu của đại hội (điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo và boccia), phấn đấu đạt từ 50 - 55 huy chương vàng để lọt vào tốp 4 trên bảng tổng sắp huy chương.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được tiếp thêm động lực mạnh mẽ từ thành công của thể thao Việt Nam tại SEA Games 32. Ảnh: KT

Ông Nguyễn Hồng Minh cho biết, sau thành công của Đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 32 (nhất toàn đoàn), Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam được tiếp thêm động lực mạnh mẽ để phấn đấu giành thành tích tốt nhất tại Đại hội lần này.

Các vận động viên đã chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn, kỹ chiến thuật và thể lực để tham dự Đại hội. Những vận động viên người khuyết tật tiêu biểu hy vọng giành huy chương vàng tại Đại hội là: Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ); Cao Ngọc Hùng, Nguyễn Thị Hải (điền kinh)...

Ông Nguyễn Hồng Minh cũng nhấn mạnh: ASEAN Para Games là sự kiện thể thao giàu tính nhân văn nhằm thúc đẩy mối quan hệ tốt đẹp, tình đoàn kết, hữu nghị, sự hiểu biết lẫn nhau giữa các nước ASEAN. Do đó, bên cạnh quyết tâm thi đấu đạt kết quả tốt nhất, các vận động viên, cán bộ Đoàn thể thao Việt Nam còn là những đại sứ truyền tải tới bạn bè quốc tế hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam hòa bình, hữu nghị, thân thiện nhưng kiên cường và có ý chí vươn lên mãnh liệt.

Anh Quân

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/du-lich-the-thao/campuchia-bao-dam-to-chuc-asean-para-games-12-thanh-cong-nhu-sea-games-32-i330575/