Campuchia ca ngợi thành tựu phát triển của Việt Nam và quan hệ hữu nghị song phương

Tối 1/9, tại khách sạn Sofitel ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945-2/9/2022) được tổ chức trọng thể trong không khí nồng ấm tình hữu nghị giữa hai nước, nhân Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Campuchia-Việt Nam 2022.

Các quan khách tham dự Lễ kỷ niệm. (Nguồn: TTXVN)

Các quan khách tham dự Lễ kỷ niệm. (Nguồn: TTXVN)

Tham dự Lễ kỷ niệm có Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Campuchia Nguyễn Huy Tăng cùng phu nhân, các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan bên cạnh Đại sứ quán; Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin cùng đông đảo quan khách đại diện lãnh đạo đảng cầm quyền, Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Hoàng gia và các cơ quan bộ, ngành, đoàn thể của Campuchia.

Đại sứ ôn lại chặng đường 77 năm qua của đất nước. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng đã ôn lại chặng đường 77 năm qua và nhất là sau 36 năm thực hiện công cuộc Đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước, nhân dân Việt Nam đã kiên cường vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ, giành được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt. Chính trị và xã hội ổn định, an ninh-quốc phòng không ngừng được củng cố, kinh tế liên tục tăng trưởng, đời sống văn hóa, tinh thần và vật chất của nhân dân ngày càng được cải thiện.

Ngày nay, Việt Nam đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục tiêu quy tụ sức mạnh đại đoàn kết dân tộc để xây dựng một nước Việt Nam “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Các quan khách tham dự Lễ kỷ niệm. (Nguồn: TTXVN)

Theo Đại sứ Nguyễn Huy Tăng, Việt Nam luôn kiên trì triển khai thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại; chủ động và tích cực hội nhập toàn diện, sâu rộng với khu vực và quốc tế trên tinh thần “Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy và có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”.

Là nước láng giềng hữu nghị, thân thiện, bình đẳng, hợp tác cùng có lợi, trên cương vị là thành viên của đại gia đình ASEAN, Việt Nam cũng tích cực cùng các nước thành viên ASEAN khác nỗ lực phấn đấu xây dựng một Cộng đồng ASEAN gắn kết, bản sắc, hài hòa, phồn vinh và thịnh vượng.

Đánh giá về quan hệ hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ Nguyễn Huy Tăng khẳng định: “Những thành quả to lớn về mọi mặt của Việt Nam và Campuchia ngày nay, ngoài ý chí tự lực tự cường, vươn lên của mỗi dân tộc, còn có cả nhân tố quan trọng là sự kết tinh của tình đoàn kết, hữu nghị và sự nhận thức đúng đắn đối với vận mệnh của hai nước trong quá khứ, hiện tại và tương lai”.

Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin phát biểu tại sự kiện. (Nguồn: TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin bày tỏ vinh hạnh và vui mừng được tham dự Lễ kỷ niệm 77 năm Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam, kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Campuchia-Việt Nam và chào mừng Năm Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, xem đây là sự kiện quan trọng và có ý nghĩa lịch sử đối với hai nước Campuchia-Việt Nam, vốn có lịch sử đấu tranh, hy sinh, đồng cam cộng khổ và giúp đỡ lẫn nhau từ trong quá khứ cho đến ngày nay.

Chương trình văn nghệ tại buổi lễ. (Nguồn: TTXVN)

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin cho rằng năm 2022 là năm đặc biệt, mang nhiều ý nghĩa lịch sử đối với hai nước Campuchia-Việt Nam, bởi hai nước không chỉ là các quốc gia có chung đường biên giới, mà còn có quan hệ và hợp tác tốt đẹp, gần gũi trong nhiều thập kỷ.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, hai nước đã đồng cam cộng khổ, kề vai sát cánh, giúp đỡ lẫn nhau và vượt qua mọi trở ngại từ giai đoạn giành độc lập khỏi thực dân cho đến khi khôi phục, bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước ngày càng tiến bộ, từng bước tiến lên cho đến ngày nay.

Theo Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin, trong số nhiều thành tựu quan trọng mà hai nước cùng giành được có thành quả lịch sử vô giá là việc hoạch định biên giới giữa hai nước trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, nhằm đưa khu vực biên giới hai nước trở thành biên giới hòa bình, đoàn kết, hợp tác và phát triển.

Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Samrin chia sẻ: “Thực tế theo chiều dài lịch sử, mối quan hệ, tình hữu nghị, đoàn kết và hợp tác giữa hai nước chúng ta đã có từ lâu đời, từ trước khi quan hệ ngoại giao được chính thức thiết lập vào ngày 24/6/1967 và trong nhiều thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và sự hợp tác tốt đẹp từng bước được củng cố và mở rộng trên mọi lĩnh vực, mang tính chất sâu sắc và mật thiết, trên tinh thần láng giềng tốt đẹp, cùng chung phên dậu, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau và hợp tác cùng thắng, đạt được vô vàn thành tựu to lớn đáng ghi nhận”.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Quốc hội Campuchia khẳng định: “Thay mặt nhân dân Campuchia, tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ, ủng hộ kiên định cả về tinh thần và vật chất của các thế hệ lãnh đạo cùng nhân dân Việt Nam đã dành cho nhân dân Campuchia thời gian qua và hiện nay, đặc biệt việc góp phần giúp giải phóng đất nước Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Khmer Đỏ vào năm 1979 và sự đóng góp quý giá vào việc góp phần khôi phục, xây dựng và phát triển đất nước Campuchia tiến bộ như ngày nay”.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Heng Samrin chia vui và đánh giá cao về những thành tựu to lớn mà đất nước Việt Nam đã giành được trong nhiều thập kỷ qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt và đúng đắn của Đảng Cộng sản Việt Nam kể từ khi giành được độc lập từ ách thực dân cho đến khi phát triển đất nước tiến bộ đáng tự hào, nhất là việc bảo đảm an ninh-hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho người dân, góp phần quan trọng vào việc gìn giữ an ninh, hòa bình, ổn định và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Thay mặt Quốc hội Campuchia, Samdech Heng Samrin bày tỏ niềm vui mừng, lời chúc mừng nồng nhiệt và chúc các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội và nhân dân Việt Nam an lành, hạnh phúc, phồn vinh và thịnh vượng, đặc biệt là hoàn thành được mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

(theo TTXVN)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/campuchia-ca-ngoi-thanh-tuu-phat-trien-cua-viet-nam-va-quan-he-huu-nghi-song-phuong-196660.html