Campuchia kêu gọi người dân phòng bệnh Chikungunya

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tích cực diệt muỗi vằn và thực hiện các biện pháp để phòng bệnh sốt Chikungunya, căn bệnh hiện đã lan ra 12 tỉnh trong cả nước.

Tình hình lây lan bệnh Chikungunya tại Campuchia. (Ảnh: Fresh News)

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tích cực diệt muỗi vằn và thực hiện các biện pháp để phòng bệnh sốt Chikungunya, căn bệnh hiện đã lan ra 12 tỉnh trong cả nước.

Trong thông cáo báo chí sáng 1-8, Bộ Y tế Campuchia cho biết, bệnh sốt Chikungunya xuất hiện tại quốc gia này vào tháng 7 vừa qua, hiện đã có 1.020 người bị nhiễm, trong đó bệnh nhân là nữ giới chiếm tỷ lệ 55%. Theo thông cáo, 80% số ca nhiễm xảy ra ở bốn tỉnh: Siem Reap, Banteay Meanchey, Preah Vihear và Kampong Cham.

Các tỉnh còn lại có số ca mắc Chikungunya ít hơn, gồm ba tỉnh giáp biên giới Việt Nam là Tbong Khmum, Ta Keo và Kampot, cùng các tỉnh Preah Sihnouk, Oddar Meanchey, Pursat, Pailin và Stung Treng.

Bộ Y tế Campuchia kêu gọi người dân tích cực thực hiện các biện pháp phòng bệnh cơ bản, như: diệt bọ gậy và muỗi vằn, thường xuyên làm vệ sinh nơi cư trú, tránh để nước đọng, khi sốt cao phải liên hệ ngay với các cơ sở y tế của nhà nước để được khám, chữa bệnh kịp thời.

Theo các tài liệu, nguyên nhân gây bệnh Chikungunya là do một loại virus từ một loại muỗi thuộc nhóm Aedes truyền qua. Bệnh nhân sốt cao đột ngột, đau nhức dữ dội các khớp cổ tay, bàn tay và bàn chân, một số trường hợp có thể xuất huyết dưới da. Bệnh Chikungunya xuất hiện tại Campuchia gần đây nhất là vào các năm 2011-2012, được ghi nhận gây tử vong ở người với tỷ lệ thấp hơn bệnh sốt xuất huyết.

NGUYỄN HIỆP (Phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia)

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/tin-tuc-the-gioi/campuchia-keu-goi-nguoi-dan-phong-benh-chikungunya-611034/