Campuchia kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước

Ngày 2-12, tại huyện Snuol, tỉnh Kratie, đã diễn ra lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia (KUFNS), nay là Mặt trận Đoàn kết phát triển Tổ quốc Campuchia - SFDCM (2/12/1978 - 2/12/2018).

Toàn cảnh buổi lễ.

Snuol là nơi KUFNS ra đời cách đây 40 năm nhằm tập hợp nhân dân Campuchia, với sự giúp đỡ kịp thời của quân tình nguyện Việt Nam, đứng lên lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Thành viên sáng lập mặt trận gồm 14 người, sau này đã trở thành những nhà lãnh đạo chủ chốt của Campuchia như Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch danh dự Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech Heng Samrin; Chủ tịch CPP, Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Campuchia Samdech Hun Sen; cố Chủ tịch CPP, Chủ tịch Thượng viện Samdec Chea Sim.

Tham dự cuộc mít tinh có nhiều vị lãnh đạo Quốc hội, Thượng viện, Chính phủ Campuchia cùng khoảng 30.000 người đại diện các tầng lớp nhân dân ở địa phương và các tỉnh lân cận. Đại sứ nước ta Vũ Quang Minh, đại diện đại sứ quán một số nước, tổ chức quốc tế đã đến dự và tặng hoa chúc mừng.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Heng Samrin nêu rõ việc tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập KUFNS “dựa trên tinh thần luôn luôn nhớ ơn những công lao to lớn của cán bộ nam nữ chiến sĩ anh hùng của Campuchia và quân tình nguyện Việt Nam anh hùng đã hy sinh xương máu trong sự nghiệp lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot”.

TTXVN

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/The-gioi/920387/campuchia-ky-niem-40-nam-ngay-thanh-lap-mat-tran-doan-ket-dan-toc-cuu-nuoc