Campuchia: Ngày thứ 3 phát hiện ca lây nhiễm cộng đồng, đã có 78 người mắc bệnh

Chỉ 3 ngày sau khi phát hiện ca lây nhiễm trong cộng đồng đầu tiên tại Campuchia, quốc gia này đã ghi nhận tổng cộng 78 trường hợp dương tính với COVID-19 trong cộng đồng.

Ổ dịch bùng phát bắt đầu từ ngày 20/2 tại Phnom Penh và từ đó đến nay mỗi ngày nước này ghi nhận thêm hàng chục ca bệnh trong cộng đồng.

Số điểm “nóng” có nguy cơ lây nhiễm đã tăng từ 14 lên 23 điểm và dự kiến con số này sẽ còn tiếp tục tăng.

Mới đây, Campuchia yêu cầu đóng cửa 10 trường học liên quan đến sự cố cộng đồng ngày 20/2, khuyến cáo người dân áp dụng các biện pháp giãn cách, đeo khẩu trang nơi công cộng, không ra khỏi nhà khi không có việc cần thiết.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen hy vọng đợt dịch lây nhiễm trong cộng đồng lần này sẽ kết thúc trong tháng 2 nếu “người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng ngừa được khuyến cáo”. Các bộ ngành Campuchia đã ra văn bản tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

HY

(theo Khmertimes)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/campuchia-ngay-thu-3-phat-hien-ca-lay-nhiem-cong-dong-da-co-78-nguoi-mac-benh-n187162.html