Campuchia nỗ lực đối phó với dịch COVID-19, Thái Lan có thêm 3 ca tử vong

Các bộ, ban ngành của Campuchia đang nỗ lực trong cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 khi từ thời điểm tối ngày 23/3 khi Bộ Y tế nước này ra thông cáo báo chí xác nhận thêm 3 ca mới mắc COVID-19, nâng tổng số ca mắc bệnh này lên 87 người.

Người dân rửa tay phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi dự một lễ cưới ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 21/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Người dân rửa tay phòng lây nhiễm COVID-19 trước khi dự một lễ cưới ở Phnom Penh, Campuchia, ngày 21/3/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Canpuchia Hun Sen trước đó đã chỉ đạo tất cả các tỉnh trưởng ở nước này hành động ngay lập tức và khẩn cấp để chuyển đổi một số khách sạn, viện giáo dục trở thành điểm sẵn sàng cách ly và điều trị những người mắc COVID-19. Người đứng đầu Chính phủ Campuchia nêu rõ “Rất nhiều khách sạn ở các tỉnh không có khách lưu trú nên chúng ta cần thuê lại những khách sạn này và trang bị đầy đủ các thiết bị điều trị cho các bệnh nhân. Tất cả các tỉnh trưởng phải bắt tay vào việc ngay lúc này”.

Thủ tướng Hun Sen chỉ đạo nếu không có sẵn các khách sạn, cần chuyển đổi các trường học công và trung tâm đào tạo nghề thành nơi điều trị, cách ly COVID-19. Hiện số bệnh nhân COVID-19 tại Campuchia đã lên tới 87 người gồm 35 người Campuchia, 2 người Việt Nam (đã về nước), 34 người Pháp, 12 người Malaixia, 3 người Anh và một người Bỉ.

Cùng ngày, Bộ Giáo dục, Thanh thiếu niên và Thể thao Campuchia (MoEYS) đã kêu gọi công chúng tham gia cuộc thi sáng tạo ứng dụng di động về phòng chống dịch bệnh COVID-19 có tên gọi “Ứng dụng di động phổ biến kiến thức tiếng Khmer về COVID”. Báo Khmer Times dẫn thông cáo của MoEYS cho biết ứng dụng này sẽ đưa ra khuyến cáo về quản lý sức khỏe và phòng chống dịch COVID-19 trong cộng đồng. Ứng dụng cũng là phương tiện để chính quyền thông tin đến người dân về tình hình dịch COVID-19.

Cũng trong thời gian trên, tại Thái Lan, Bộ Y tế nước này thông báo đã có thêm 3 ca tử vong do COVID-19 và 106 ca nhiễm mới, nâng tổng số người tử vong do căn bệnh trên trong nước lên 4 người và số ca mắc bệnh lên 827 ca, trong đó có thêm 5 bệnh nhân đã khỏi bệnh và được xuất viện.

Trần Long - Trang Nhung - Văn Khoa (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/campuchia-no-luc-doi-pho-voi-dich-covid19-thai-lan-co-them-3-ca-tu-vong-20200324152220898.htm