Campuchia rà phá được hơn 36.000 quả bom, mìn trong năm 2019

Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom, mìn trên diện tích gần 6.700 héc ta.

Trong năm 2019, Ủy ban rà phá bom mìn quốc gia Campuchia (CMAC) đã tìm thấy và phá hủy hơn 36.000 quả bom, mìn và nhiều vật liệu nổ trên khắp cả nước. Mục tiêu quốc gia của Campuchia là đến năm 2025 sẽ không còn bom mìn.

Nhân viên CMAC rà phá bom mìn.

Nhân viên CMAC rà phá bom mìn.

Theo ông Heng Ratana, Đại diện chính phủ, phụ trách Trung tâm rà phá bom mìn quốc gia Campuchia ( CMAC). Trong năm 2019, CMAC đã tìm thấy và phá hủy được 36.165 quả bom mìn, trên diện tích gần 6.700 héc-ta. Ông Heng Ratana cũng cho biết hoạt động rà phá bom mìn trong năm 2019 đã mang lại sự bình an và lợi ích cho hơn 50.000 hộ gia đình trong khu vực chịu ảnh hưởng của bom mìn.

Theo báo cáo của CMAC, hiện nay, khoảng 2.100 km2 trên toàn lãnh thổ Campuchia vẫn còn bom mìn và chất nổ. Chính phủ Campuchia đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ xử lý hoàn toàn số lượng bom mìn và chất nổ còn sót lại từ chiến tranh.

Số bom mìn tìm thấy được tập hợp lại.

Ngoài nỗ lực của chính phủ và người dân trong việc rà phá bom mìn, thì Campuchia cũng nhận được rất nhiều sự hỗ trợ từ các nước, như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ và Trung Quốc... Gần đây, Trung Quốc đã viện trợ hơn 2,5 triệu USD cho hoạt động rà phá bom mìn tại Campuchia,trong giai đoạn 3 năm từ năm 2020 đến 2022./.

Văn Đỗ, Tâm Hiếu/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/campuchia-ra-pha-duoc-hon-36000-qua-bom-min-trong-nam-2019-994576.vov