Campuchia tạm cấm nhập cảnh công dân đến từ một số nước có dịch Covid-19

Bộ Y tế Campuchia vừa ra quyết định cấm tất cả người nước ngoài từ Italy, Đức, Tây Ban Nha, Pháp và Mỹ nhập cảnh vào nước này trong thời gian 30 ngày, kể từ ngày 17-3. Đây là một trong những biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn sự lây lan của dịch Covid-19.

Trường quốc tế Canada ở Phnom Penh có thể bị tạm đóng cửa vì lo ngại dịch Covid-19. (Ảnh: Fresh News)

Trường quốc tế Canada ở Phnom Penh có thể bị tạm đóng cửa vì lo ngại dịch Covid-19. (Ảnh: Fresh News)

Quyết định cấm nhập cảnh trên được Campuchia đưa ra sau khi Bộ Y tế nước này phát hiện thêm hai ca dương tính với virus SARS-CoV-2 tại thủ đô Phnom Penh vào chiều 13-3, gồm: một công dân Canada (49 tuổi) và một người mang quốc tịch Bỉ (33 tuổi).

Các cơ quan chức năng Campuchia đang tiến hành xác minh thêm những người đã tiếp xúc gần và tiếp xúc trực tiếp với hai người nước ngoài mắc Covid-19 nêu trên. Theo nguồn tin từ Fresh News, Bộ Y tế Campuchia đề nghị tạm thời đóng cửa Trường quốc tế Canada ở Phnom Penh, nơi bệnh nhân quốc tịch Canada làm việc, đồng thời tiến hành cách ly giáo viên và học sinh trường này trong 14 ngày để theo dõi sức khỏe.

Tính đến nay, Campuchia đã phát hiện bảy trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2. Cụ thể, một người đàn ông (quốc tịch Trung Quốc, 60 tuổi) được phát hiện đầu tiên tại tỉnh Sihanouk đã được chữa khỏi và trở về nhà; một bệnh nhân nam người Campuchia (38 tuổi), sống tại tỉnh Siem Reap; ba người quốc tịch Anh (65, 69 và 73 tuổi) là khách du lịch trên tàu Wiking Cruise Journey, neo đậu tại tỉnh Kampong Cham và hai bệnh nhân quốc tịch Canada và Bỉ. Những người nhiễm virus đã được cách ly và điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế Campuchia.

NGUYỄN HIỆP - SƠN XINH

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43607802-campuchia-tam-cam-nhap-canh-cong-dan-den-tu-mot-so-nuoc-co-dich-covid-19.html