Campuchia: Thủ tướng và con rể kiện thủ lĩnh đối lập lưu vong

Thủ tướng Hun Sen và con rể đã ủy quyền cho 3 luật sư nổi tiếng người Pháp, gồm luật sư Brosselet, luật sư Doyez và luật sư Leick, kiện ông Sam Rainsy bằng 2 đơn riêng.

Ông Sam Rainsy là thủ lĩnh lưu vong của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia. (Nguồn: siamediacentre.org.nz)

Ông Sam Rainsy là thủ lĩnh lưu vong của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia. (Nguồn: siamediacentre.org.nz)

Mới đây, truyền thông Campuchia cho biết Thủ tướng Hun Sen và con rể ngày 20/8 đã chính thức đệ đơn lên Tòa án thành phố Paris (Pháp), kiện ông Sam Rainsy về tội công khai phỉ báng cá nhân.

Ông Sam Rainsy là thủ lĩnh lưu vong của đảng Cứu nguy Dân tộc Campuchia (CNRP) đối lập đã bị Tòa án tối cao Campuchia giải tán từ cuối năm 2017. Con rể của Thủ tướng Hun Sen là Tướng Dy Vichea, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia Campuchia, con trai của Tướng Hok Lundy, cố Tổng cục trưởng Tổng cục Công an quốc gia nước này.

Thủ tướng Hun Sen và con rể đã ủy quyền cho 3 luật sư nổi tiếng người Pháp, gồm luật sư Brosselet, luật sư Doyez và luật sư Leick, kiện ông Sam Rainsy bằng 2 đơn riêng. Theo đó, đơn kiện của Thủ tướng Hun Sen khẳng định ông Sam Rainsy đã vu cáo Thủ tướng trên mạng xã hội Facebook và trên Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA) rằng ông là người sát hại hoặc chủ mưu giết chết ông Hok Lundy; nói dối về nguyên nhân cái chết của ông Hok Lundy trong vụ tai nạn máy bay trực thăng.

Ở lá đơn còn lại, Dy Vichea đã kiện Sam Rainsy vu cáo bản thân trên mạng xã hội Facebook khi tung thông tin ông có kế hoạch bắt tay với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Nội vụ Sar Kheng để trả thù Thủ tướng Hun Sen, vì đã giết hại cha đẻ Hok Lundy.

Trước đó, ngày 2/7 vừa qua, 3 luật sư của Phó Thủ tướng Sar Kheng cũng đã đệ đơn lên Tòa sơ thẩm thành phố Phnom Penh, kiện ông Sam Rainsy tội kích động hành vi phạm luật. Trong đơn, ông Sar Kheng yêu cầu tòa án nghiêm trị ông Sam Rainsy và phải bồi thường 4 tỷ riel (khoảng 1 triệu USD).

Ông Sam Rainsy hiện đang lưu vong ở nước ngoài với quốc tịch Pháp. Mới đây, đảng CNRP lưu vong tuyên bố ông Sam Rainsy sẽ lãnh đạo các thủ lĩnh cao cấp của đảng này trở về Campuchia vào ngày Quốc khánh 9/11 tới./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/campuchia-thu-tuong-va-con-re-kien-thu-linh-doi-lap-luu-vong/591091.vnp