Campuchia triển khai 20.000 cảnh sát giữ trật tự Lễ hội Nước 2019

Nhật báo Phnom Penh Post ngày 6-11 đưa tin: trong khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Thái Lan, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia và khách du lịch tham gia Lễ hội Nước dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 và nhấn mạnh sẽ triển khai gần 20.000 nhân viên an ninh để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô Phnom Penh và du khách tham gia lễ hội.

Nhật báo Phnom Penh Post ngày 6-11 đưa tin: trong khi tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN tại Thái Lan, Thủ tướng Hun Sen kêu gọi người dân Campuchia và khách du lịch tham gia Lễ hội Nước dự kiến diễn ra từ ngày 10 đến 12-11 và nhấn mạnh sẽ triển khai gần 20.000 nhân viên an ninh để duy trì trật tự, đảm bảo an toàn cho người dân thủ đô Phnom Penh và du khách tham gia lễ hội.

Thủ tướng Hun Sen gợi ý người dân chuẩn bị cốm dẹp (Ambok), chuối chín và dừa xanh để chào mừng Quốc khánh 9-11 vì Ambok là nét văn hóa góp phần bảo vệ quốc gia, tôn giáo và Quốc vương Campuchia. Theo thông tin từ Ủy ban Tổ chức Lễ hội quốc gia và quốc tế, tham dự Lễ hội Nước 2019 sẽ có khoảng 50.000 tay chèo thuyền trên toàn quốc tập trung tranh tài tại Phnom Penh. Sự kiện Lễ hội Nước 2019 sẽ bắt đầu ngay sau Lễ Quốc khánh 9-11 - ngày Sam Rainsy, Chủ tịch điều hành Đảng Cứu nguy dân tộc Campuchia - CNRP (đã bị Tòa án Tối cao Campuchia giải tán) tuyên bố trở về Campuchia để lật đổ chính phủ của Thủ tướng Hun Sen. Để làm được việc này, Sam Rainsy kêu gọi người ủng hộ đi đón vào đúng ngày Quốc khánh 9-11. Để ngăn chặn âm mưu đảo chính của Sam Rainsy, Chính phủ Campuchia đã triển khai quân đội dọc biên giới Thái Lan và tiến hành nhiều biện pháp tăng cường an ninh trên toàn quốc.

Ngày 6-11, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng cho biết, Sam Rainsy “nhiều khả năng” không được phép vào Thái Lan.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_215545_campuchia-trien-khai-20000-canh-sat-giu-trat-tu-le.aspx