Cần bao nhiêu ngày để kiểm định chất lượng thủy điện Rào Trăng 3?

Dự kiến tuần tới Trung tâm Kiểm định thuộc trường Đại học Thủy lợi sẽ kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của công trình thủy điện Rào Trăng 3.

Ngày 20/2, ông Lê Văn Hoa, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thủy điện Rào Trăng 3, cho biết, dự kiến vào tuần tới, Trung tâm Kiểm định thuộc ĐH Thủy lợi (Hà Nội) sẽ vào hiện trường dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế) kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của công trình này.

Về trình tự kiểm định, theo ông Hoa là sẽ bắt đầu từ thân đập chính, ống dẫn dòng, nhà điều hành và các công trình phụ trợ.

Sau đó, đơn vị kiểm định sẽ gửi kết quả lên Bộ Công Thương, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế để xem xét, quyết định cho phép chủ đầu tư tiếp tục xây dựng tiếp các hạng mục theo thiết kế hoặc phải bổ sung những giải pháp kỹ thuật khác nhằm đảm bảo an toàn hay không.

Hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 người chết và mất tích.

Hiện trường vụ sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 khiến 17 người chết và mất tích.

Dự kiến thời gian kiểm định là 45 ngày nên theo ông Hoa thì sớm nhất phải tháng 6/2021, dự án Nhà máy thủy điện Rào Trăng 3 mới có thể được phép chặn dòng tích nước.

Theo thiết kế, đập dâng thủy điện dài khoảng 150 m, cao 30m, thi công cơ bản hoàn thành. Việc tích nước dự kiến có thể kéo dài trong vòng một tháng để làm khô hạ du nhằm đưa phương tiện, máy móc xuống sông Rào Trăng tiến hành tìm kiếm 11 thi thể công nhân còn mất tích.

"Ở đập chính và khu vực nhà máy trước khi xây dựng chúng tôi đã khoan thăm dò địa chất rất kỹ. Chúng tôi bỏ ra số tiền rất lớn để làm nên chắc chắn chất lượng xây dựng chẳng có vấn đề gì, chỉ sợ khi có động đất lớn mà thôi", ông Hoa nói và cho rằng sự cố sạt lở hôm 12/10/2020 là thiên tai không ai mong muốn.

Đến nay lực lượng chức năng mới tìm thấy thi thể của 6 công nhân, 11 người còn lại vẫn còn mất tích.

Trước đó, sau sự cố sạt lở ở thủy điện Rào Trăng 3 vào ngày 12/10/2020 khiến 17 công nhân chết và mất tích thì UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra chất lượng công trình, đảm bảo an toàn nếu muốn thi công hoàn thiện và đưa vào hoạt động.

NGUYỄN VƯƠNG

Nguồn VTC: https://vtc.vn/can-bao-nhieu-ngay-de-kiem-dinh-chat-luong-thuy-dien-rao-trang-3-ar597152.html