Căn bệnh khiến Nữ hoàng Elizabeth II nhập viện 10 năm trước

Vào năm 2013, Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã phải nhập viện vì bệnh viêm dạ dày ruột.

The Guardian đưa tin, năm 2013, Nữ hoàng Anh Elizabeth II (khi đó 86 tuổi) nhập viện lần đầu tiên sau 10 năm, sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày ruột.

"Nữ hoàng đang được kiểm tra và đánh giá sức khỏe tại bệnh viện King Edward VII, London, sau khi xuất hiện các triệu chứng của bệnh viêm dạ dày ruột. Việc bà nhập viện chỉ là 'biện pháp phòng ngừa", Cung điện Buckingham khi đó thông báo.

Phát ngôn viên của Cung điện Buckingham cho biết thêm, ngoài những triệu chứng của bệnh, Nữ hoàng Elizabeth II hoàn toàn khỏe mạnh và trong trạng thái tinh thần tốt.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Getty.

Nữ hoàng Anh Elizabeth II. Ảnh: Getty.

Giáo sư Christopher Hawkey, đến từ Đại học Nottingham, tiết lộ với tờ Mirror: "Nguyên nhân khiến Nữ hoàng Elizabeth II bị viêm dạ dày ruột có thể là do norovirus, một loại virus gây nôn mửa và tiêu chảy. Nó rất dễ lây lan và tấn công vào mùa đông vì mọi người thường ở trong nhà. Không phải ai cũng có thể uống nước kịp thời nên việc đến bệnh viện truyền nước để khỏi bệnh là phổ biến".

Tuy nhiên, theo Mirror, viêm dạ dày ruột có thể nhanh chóng trở nên nghiêm trọng, thậm chí gây tử vong ở những người lớn tuổi hoặc dễ bị tổn thương nếu các triệu chứng nghiêm trọng và không được điều trị nhanh chóng. Nôn mửa và tiêu chảy có thể gây ra tình trạng mất nước, và những người mắc bệnh được khuyên nên uống hai lít nước mỗi ngày.

Được biết, Nữ hoàng Elizabeth II hiếm khi đau ốm. Đây là lần đầu tiên sau 1 thập kỷ bà phải vào viện. Trước đó, vào năm 2003, Nữ hoàng Anh phải nhập viện để phẫu thuật loại bỏ phần sụn bị rách ở đầu gối phải.

Mời độc giả xem thêm video: Nữ hoàng Anh chính thức chấp thuận Dự luật Brexit (Nguồn video: THĐT)

An An (Theo Guardian, Mirror)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/doi-song/can-benh-khien-nu-hoang-elizabeth-ii-nhap-vien-10-nam-truoc-1748362.html