Cán bộ bảo vệ rừng bị chém

Sau khi giải tỏa đất rừng xong, trên đường trở về đơn vị, hai cán bộ bảo vệ rừng bị chém phải nhập viện.

Chiều 22.8, ông Nguyễn Văn Hoàng, Trưởng công an H.Lâm Hà (Lâm Đồng), cho biết đang chờ kết quả giám định thương tật để xử lý nghiêm vụ hai cán bộ bảo vệ rừng bị chém.

Trước đó, ngày 21.8, ông Nguyễn Văn Thuận, ông Nguyễn Văn Phương và 4 cán bộ khác cùng Phó trưởng công an xã Gia Lâm đến khoảnh 5, lô B3, tiểu khu 274A, thuộc xã Gia Lâm (H.Lâm Hà) giải tỏa khu đất 1.400 m2 bị gia đình ông N.D.T trồng cà phê khoảng 2 tuần trước đó.

Sau khi giải tỏa xong, trên đường trở về, đoàn cán bộ bảo vệ rừng bị N.D.L (con trai ông N.D.T) chặn ô tô. L. dùng dao chém ông Phương khiến ông Phương bất tỉnh tại chỗ.

Thấy ông Phương bị thương, ông Thuận đến can ngăn cũng bị L. tiếp tục dùng dao chém vào phần đầu ông Thuận.

Sau khi xảy ra sự việc, các nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Riêng ông Thuận được chuyển lên Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng điều trị.

Theo lãnh đạo Công an H.Lâm Hà, hành vi dùng hung khí tấn công người khác của L. là vi phạm pháp luật.

Lâm Viên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/can-bo-bao-ve-rung-bi-chem-995704.html